Bà Yellen có 5 tiếng hội đàm ‘thẳng thắn, xây dựng’ với Phó Thủ tướng Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đồng hồ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, kêu gọi tăng cường liên lạc song phương để giải quyết các căng thẳng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đồng hồ với Phó Thủ tướng Trung Quốc (TQ) Hà Lập Phong tại Bắc Kinh, kêu gọi tăng cường liên lạc song phương để cải thiện việc ra quyết định kinh tế, mong muốn TQ tham gia các sáng kiến toàn cầu về biến đổi khí hậu, theo hãng tin Reuters.

Mở đầu cuộc gặp, bà Yellen cho rằng dù vẫn còn những căng thẳng song phương nhưng thương mại Mỹ-Trung đã đạt mức cao kỷ lục vào 2022. Theo bà, điều này cho thấy có “dư địa” để hai nước hợp tác về thương mại, đầu tư và điều quan trọng là phải tập trung vào các lĩnh vực có lợi ích chung cũng như giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại.

“Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu phức tạp, hai nền kinh tế lớn nhất cần liên lạc chặt chẽ và trao đổi quan điểm về cách ứng phó của chúng ta trước những thách thức khác nhau” - bà nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (trái) và Phó Thủ tướng TQ Hà Lập Phong tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 8-7. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (trái) và Phó Thủ tướng TQ Hà Lập Phong tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 8-7. Ảnh: AFP

Bà lưu ý thêm rằng thế giới đang phải đối mặt những thách thức toàn cầu quan trọng như nợ công ở các nền kinh tế mới nổi, biến đổi khí hậu... Nữ bộ trưởng nói rằng cả Mỹ và TQ “có nghĩa vụ hợp tác với cả với nhau và với các nước khác”.

Về phần mình, ông Hà cho biết TQ sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác với Mỹ để giải quyết các thách thức toàn cầu.

“Hai nước nên hành động với tinh thần trách nhiệm đối với lịch sử, đối với người dân và đối với thế giới” - ông cho biết. Tuy nhiên, Phó thủ tướng TQ cũng bày tỏ lo ngại về các lệnh trừng phạt và các biện pháp hạn chế khác của Mỹ đối với TQ.

Ông Hà kêu gọi Washington nên “áp dụng một thái độ hợp lý, hợp tác với Bắc Kinh để duy trì cam kết tuân theo những hiểu biết chung” của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đáp lại, bà Yellen cho biết Mỹ muốn đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh để cả hai cùng có lợi và bảo vệ an ninh quốc gia mà không cố gắng kìm hãm TQ về kinh tế.

“Mỹ sẽ thực hiện các hành động có mục tiêu để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi” - bà nói thêm.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8-7 gọi cuộc gặp là “thẳng thắn, mang tính xây dựng và toàn diện”.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã nhận xét cuộc gặp là “mang tính xây dựng” nhưng vẫn bày tỏ lo ngại về các biện pháp trừng phạt và hạn chế của Mỹ.

Bà Yellen sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào sáng sớm 9-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.