Trung Quốc cảnh báo 'đối đầu và chia rẽ' khi Mỹ tái gia nhập UNESCO

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại UNESCO Dương Tấn cảnh báo khả năng xuất hiện sự "đối đầu và chia rẽ" khi Mỹ tái gia nhập tổ chức này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Dương Tấn bày tỏ quan ngại về khả năng xuất hiện sự “đối đầu và chia rẽ” khi Mỹ tái gia nhập UNESCO, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Ông Dương cho rằng mục đích thúc đẩy Mỹ tái gia nhập UNESCO là để giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ với TQ, đặc biệt là trong việc thiết lập các quy tắc toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

Trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thủ đô Paris (Pháp): Ảnh: USDS

Trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thủ đô Paris (Pháp): Ảnh: USDS

“Mỹ không nên tạo ra sự đối đầu và chia rẽ, bởi các nước trên thế giới tham gia UNESCO nhằm mục đích tăng cường hợp tác và thúc đẩy hòa bình trên thế giới, chứ không phải để đối đầu hay chống lại ảnh hưởng hưởng của một quốc gia cụ thể nào” - ông Dương nhấn mạnh.

SCMP dẫn thông cáo báo chí của UNESCO cho biết ngày 30-6 tổ chức này đã mở cuộc bỏ phiếu về đề xuất để Mỹ trở lại UNESCO, kết quả có 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống, trong đó có TQ, và 15 phiếu trắng.

Đầu tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư tới UNESCO, bày tỏ mong muốn được tái gia nhập tổ chức này với tư cách thành viên chính thức. Để tái gia nhập UNESCO, Mỹ phải thanh toán khoản nợ 619 triệu USD cho tổ chức này, đồng thời mỗi năm phải đóng góp 100 triệu USD để được duy trì tư cách thành viên.

Hồi năm 2019, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã quyết định rút khỏi UNESCO vì cho rằng tổ chức có hành vi thiên vị và chống lại Israel.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.