Bà trùm đường dây trộm 100 tấn chó lãnh án

(PL)- Đường dây trộm chó do bà trùm Lê Thị Phượng cầm đầu hoạt động trong thời gian dài trước khi bị phát hiện đã trộm hơn 100 tấn chó. 

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Phượng (35 tuổi, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và các đồng phạm trong đường dây trộm chó với số lượng chó bị trộm lên tới hơn 100 tấn.

Xây hầm chứa “chiến lợi phẩm”

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phượng 30 tháng tù, Trương Thế Lãnh 28 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Các bị cáo Trần Văn Thắng, Trịnh Văn Cường, Lại Khắc Hùng, Lê Doãn Thành, Lại Khắc Hải bị tuyên phạt mỗi người 26 tháng tù cùng về tội danh trên.

Đây là đường dây trộm chó quy mô lớn ở Thanh Hóa bị công an tỉnh này phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng hồi tháng 9-2019.

Cụ thể, đầu năm 2019, Phượng đã dùng chính căn nhà mình đang ở tại xã Xuân Giang (Thọ Xuân, Thanh Hóa) làm tụ điểm chứa chấp và mua bán tài sản trộm cắp. Từ đây, Phượng móc nối với Trịnh Mạnh Cường (27 tuổi), Trương Thế Lãnh (29 tuổi), Trần Văn Thắng (34 tuổi), Lại Khắc Hùng (39 tuổi), Lê Doãn Thành (35 tuổi) và Lại Khắc Hải (38 tuổi, cùng ngụ huyện Thọ Xuân) đi bắt trộm chó về bán cho Phượng với giá 45.000-50.000 đồng/kg.

Trước khi trở thành bà trùm đường dây trộm chó, Phượng xây một hầm chứa kiên cố để cất giấu số chó mà các đối tượng trộm cắp được. Đồng thời, Phượng trực tiếp mua sẵn xăng, bao bì, ớt bột, băng keo, dây thép, các dụng cụ bắt chó cho các đối tượng sử dụng đi bắt trộm chó.

Lê Thị Phượng (giữa) - bà trùm đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Trộm hơn 100 tấn chó mới bị phát hiện

Chỉ trong hai ngày 14 và 15-9-2019, các đối tượng này đã bắt trộm được 21 con chó, tổng trọng lượng là 253 kg, giá trị tương đương hơn 17,7 triệu đồng. Khi các đối tượng đang bán cho Phượng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Trong số này, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân của 19 con chó, tổng trọng lượng là 239 kg, trị giá hơn 16,7 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét ba địa điểm ở huyện Thọ Xuân, Quảng Xương và TP Sầm Sơn nơi các đối tượng trên thường tập kết chó bắt trộm được. Bốn người chuyên thu mua chó gồm Lê Thị Phượng, Lê Thị Huệ, Bùi Ngọc Dương, Nguyễn Như Tuấn bị bắt giữ và hơn 10 người được xác định có liên quan.

Sau khi kiểm tra các tụ điểm, công an thu giữ 51 con chó (tổng trọng lượng gần 650 kg), 10 bộ kích điện, hai súng bắn điện, tám chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó cùng 50 triệu đồng.

Nhóm đối tượng khai nhận thực hiện hành vi trộm chó hơn một năm nay với tổng trọng lượng chó trộm được lên tới hơn 100 tấn.

Lê Thị Phượng và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tài sản của người khác mà còn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm