Bà Thúy Hoa Tháng Năm khai về quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài
HOÀNG YẾN
(PLO)- Nữ bị cáo Lê Thị Thanh Thúy khai biết ông Nguyễn Thành Tài từ trước và ông có mối quan hệ khá thân thiết với các thành viên trong gia đình bị cáo.
Chiều 16-9, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 (TP.HCM) gây thất thoát 1.927 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, ông Tài đã chỉ đạo, ký nhiều văn bản trái luật nhằm chuyển quyền sử dụng khu nhà, đất như nêu trên. Ông là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Với vai trò đồng phạm, bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) xúi giục, tác động ông Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Ảnh: H.Y
Tại toà, bà Thuý khai tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn, bị cáo và gia đình tính toán rót vốn khoảng 500 tỉ đồng.
Chủ tọa phiên tòa thắc mắc về khả năng tài chính. Nữ bị cáo này khẳng định bản thân và gia đình có đủ khả năng tài chính đầu tư dự án. Bị cáo có gửi Công ty quản lý kinh doanh nhà hồ sơ tài chính khi xin tham gia dự án. Trước đó, bị cáo gặp mặt ông Lê Hoàng Quân (khi đó là Chủ tịch UBND TP) và bày tỏ nguyện vọng xây dựng khách sạn 5 sao ở TP.
Ông Quân nói rằng bị cáo có thể gặp bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty quản lý kinh doanh nhà, hiện bỏ trốn ra nước ngoài). Ngay khi gặp mặt, bà Thủy giới thiệu với bị cáo Thúy dự án trên.
Bị cáo Thuý cho biết không hiểu biết nhiều về quy định pháp luật liên quan đến triển khai, thực hiện dự án. Mọi vấn đề pháp lý, bị cáo phụ thuộc vào hướng dẫn từ bà Thủy. Sau khi UBND TP chấp nhận đề xuất tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn, bị cáo và gia đình nộp gần 650 tỉ đồng vào ngân sách.
Đối với mối quan hệ với ông Tài, nữ bị cáo khai biết ông Tài từ trước. Ông Tài là lãnh đạo TP mà ai cũng biết. Đồng thời, ông Tài có mối quan hệ khá thân thiết với thành viên trong gia đình bị cáo.
Hơn 10 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: H.Y
Hồ sơ thể hiện thực hiện theo chỉ đạo từ ông Tài, Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư quận ủy quận 2), Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và Trương Văn Út (cựu phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) đã đề xuất UBND TP chấp thuận những đề nghị trái pháp luật.
Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tố tụng đã đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Tài, Kiệt, Nam và Út đã thành khẩn khai báo, có thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen. Bị cáo Tài từng tham gia cách mạng; gia đình bị cáo Nam có công với cách mạng.
Riêng bị cáo Thúy chưa thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội, gia đình bị cáo Thúy có công với cách mạng.
Căn cứ tài liệu đã thu thập, CQĐT xác định đủ căn cứ kết luận bị cáo này lợi dụng mối quan hệ tình cảm với bị cáo Tài để được ưu ái. Cụ thể là tạo điều kiện phê duyệt, chấp thuận góp vốn; phê duyệt nhanh chóng nhiều văn bản đề nghị theo hướng có lợi cho bị cáo Thúy cũng như những doanh nghiệp có phần góp vốn của Công ty Hoa Tháng Năm.
Trong khi đó tại toà, ông Tài khẳng định bị cáo chỉ có mối quan hệ bình thường với bị cáo Thúy từ năm 2007. Hai bị cáo biết nhau thông qua mối quan hệ quen biết trong gia đình.
Từng giám định tâm thần bị cáo Thuý
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng từng giám định tâm thần đối với bị cáo Thúy. Ngày 14-4, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 8-2010 đến hết tháng 1-2011, bị can không có bệnh tâm thần”.
Tại thời điểm giám định, bị can bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm nhẹ. Tại các thời điểm trên, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can không thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Như vậy, cơ quan điều tra kết luận: Tại thời điểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm ban hành bản kết luận điều tra bổ sung này, bị can không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.