Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẽ dừng dự án chôn rác cách sân bay chỉ 200m

(PLO)- Sở ngành, địa phương ủng hộ dừng dự án, xem xét phương án di dời và chuyển đổi công năng, quy hoạch lại khu đất.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo các ngành rà soát lại việc đầu tư, xây dựng giai đoạn 1 dự án Khu Liên hiệp xử lý chất thải Green HC tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, đề xuất phương án di dời, chuyển đổi quy hoạch, công năng khu đất.

Theo Sở TN&MT, năm 2017, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty TNHH Green HC triển khai giai đoạn 1 dự án (diện tích 19,8ha). Công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 149 tấn/ngày và công nghiệp thông thường là 49 tấn/ngày với công nghệ sử dụng là chôn lấp hợp vệ sinh.

Nhà máy chôn lấp rác Green HC xây dựng nhưng chưa hoạt động- kế bên cánh đồng lúa-Ảnh:HP  

Dự kiến giai đoạn 1 của dự án đưa vào vận hành trong quý 3/2018. Tuy nhiên, đến thời điểm đó dự án vẫn chưa hoạt động.

Tháng 6-2018, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục chấp thuận chủ trương cho công ty TNHH Green HC đầu tư giai đoạn 2 dự án nhưng đến nay nhà máy vẫn chưa hoạt động và cũng chưa triển khai giai đoạn 2. Số tiền đã đầu tư xây dựng dự án đến nay khoảng 100 tỉ đồng.

Cuối 2019, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị công ty tạm ngừng xây dựng hạng mục chôn lấp để chuyển sang công nghệ đốt, phát điện theo chủ trương của tỉnh.

Lúc này, tiến độ đầu tư giai đoạn 1 của Nhà máy Green HC đạt khoảng 90%... Thực tế đến nay, giai đoạn 2 theo yêu cầu chuyển đổi công nghệ cũng chưa được chủ đầu tư xây dựng.

Một hố chôn lấp rác trong khu xử lý Green HC-Ảnh:HP

Đầu năm 2021, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao các sở ngành, địa phương khảo sát, đánh giá lại quá trình đầu tư, triển khai xây dựng dự án xử lý rác Green HC.

Theo đó, ngoài lý do dự án chậm triển khai còn bởi quy hoạch có những sự điều chỉnh.

Cụ thể, tháng 9-2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong đó cập nhật khu đất hơn 244 ha để làm dự án sân bay Đất Đỏ (công ty TNHH Hồ Tràm-PV).

Vị trí sân bay nằm đối diện, cách nhà máy xử lý rác Green HC điểm gần nhất khoảng 200m. Dự án này cũng đã được tỉnh, Bộ Quốc phòng chấp thuận... Ngoài ra, tiếp giáp với dự án xử lý rác còn có một điểm mỏ vật liệu xây dựng được quy hoạch.

Một phần nhà máy xử lý rác đã xây dựng xong-Ảnh:HP

Sau khảo sát, đánh giá các sở ngành cho rằng dự án đang điều chỉnh công nghệ xử lý bằng công nghệ chôn lấp sang công nghệ đốt là phù hợp quy hoạch mới và có thể di dời vào Khu xử lý chất thải tập trung của tỉnh (đặt tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ).

Huyện Đất Đỏ kiến nghị tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án, quy hoạch lại nơi đây thành khu thương mại dịch vụ kết hợp khu dân cư với diện tích khoảng 100ha do hiệu ứng lan tỏa nằm gần khu vực sân bay Đất Đỏ, KCN Đất Đỏ 1…

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh đồng ý không tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án. Ngoài ra, tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với các sở ngành có thể mời kiểm toán cùng làm việc với doanh nghiệp để tính toán lại việc đầu tư ở giai đoạn 1; đề xuất phương án quy hoạch, chuyển đổi công năng khu đất, báo lại tỉnh để xem xét quyết định, trước 20-5…

Công ty TNHH Green HC có ý kiến nếu tiếp tục được triển khai dự án tại vị trí hiện tại thì đề nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi sang công nghệ đốt nhanh nhất.

Nếu xử lý theo hướng di dời nhà máy về Phú Mỹ thì công ty đề nghị tỉnh có phương án hỗ trợ xử lý số tiền đã đầu tư. Công ty sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan để xác định chi phí đầu tư thực tế đến thời điểm hiện tại; tạo điều kiện để công ty đầu tư dự án xử lý chất thải bằng công nghệ mới

Trong trường hợp vị trí đất dự án được điều chỉnh quy hoạch để đầu tư các dự án phát triển kinh tế, xã hội khác, công ty kiến nghị được xem xét, lựa chọn làm đơn vị đầu tư dự án mới trong tương lai… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.