Bà Rịa-Vũng Tàu 'nới lỏng' tiếp từ 10-12, người dân ra vào tỉnh lưu ý gì?

(PLO)- Các văn bản do UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đã ban hành trước đây không còn phù hợp với các nội dung quy định tại kế hoạch này thì không còn hiệu lực áp dụng.

Ngày 7-12, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kế hoạch về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Kế hoạch được áp dụng thống nhất toàn tỉnh kể từ ngày 10-12. 

Dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn... được mở trở lại

UBND tỉnh nhấn mạnh mọi người luôn thực hiện đầy đủ thông điệp 5K. Các dịch vụ lưu trú, khu du lịch, nhà hàng, quán ăn, karaoke, rạp chiếu phim, bảo tàng…trên địa bàn tỉnh được mở trở lại. Tuy nhiên, việc hoạt động bình thường hay hạn chế, ngừng hoạt động phải căn cứ theo cấp độ dịch trên địa bàn.

Có 4 cấp độ dịch. Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Dịch vụ lưu trú sẽ được mở đón khách trở lại, hoạt động bình thường hay hạn chế tùy theo cấp độ dịch tại địa phương-Ảnh:TK

Tỉnh yêu cầu người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt, động viên người thân, gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là khi tham gia các hoạt động tập trung đông người; Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (như: ứng dụng PC-Covid, ứng dụng VNEID, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử…) để khai báo y tế; quét mã QR khi đến các điểm có dán mã… 

Những lưu ý khi di chuyển

Về việc di chuyển của người dân (trong và ngoài tỉnh) sẽ được thực hiện như sau: 

Người dân từ địa bàn cấp độ 1, 2:  Được đi lại không hạn chế.

Người dân từ địa bàn cấp độ 3 thực hiện như sau:

- Đối với người đã tiêm vaccine (ít nhất 1 mũi, qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng) thì được phép đi lại, không yêu cầu kết quả xét nghiệm.

- Đối với người chưa tiêm vaccine thì được đi đến các địa phương khác nhưng phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; khi đến nơi phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày.

Người dân các tỉnh về Bà Rịa- Vũng Tàu qua QL51 dự báo sẽ tăng hơn khi tỉnh mở lại nhiều hoạt động dịch vụ-(Ảnh minh họa:TK)

Người dân từ địa bàn cấp 4:

- Đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine, qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng thì được đi đến các địa phương khác nhưng phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; khi đến nơi phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Trường hợp lưu trú nơi đến nhỏ hơn 7 ngày thì kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe theo thời gian thực tế lưu trú.

- Đối với người đã tiêm một liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine thì không được di chuyển khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp cấp thiết (như: cấp cứu, đi khám, chữa bệnh theo giấy chuyển viện của bệnh viện, đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, một số trường hợp cấp bách khác…) và phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phải có sự giám sát chặt chẽ.

Các văn bản do UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; cấp huyện, xã đã ban hành trước đây không còn phù hợp với các nội dung quy định tại kế hoạch này thì không còn hiệu lực áp dụng. Cụ thể là công văn số 15467/UBND-VP ngày 15-10-2021, công văn số 15473/UBND-VP ngày 16-10-2021 của UBND tỉnh; công văn số 893/TTCH ngày 17-10-2021 của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.