Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến học sinh đến trường học trực tiếp từ tháng 11-2021

(PLO)- Học sinh huyện Côn Đảo học trực tiếp tại trường từ 4-10, dự kiến 8-11 học sinh toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ học trực tiếp tại trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp đánh giá tình hình phòng chống dịch trên địa bàn 7 ngày vừa qua khi áp dụng Chỉ thị số 15.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin Sở đã trình UBND tỉnh kế hoạch học tập của học sinh trên địa bàn trong thời gian tới căn cứ trên tình hình thực tế.

Hiện giáo viên được tiêm vaccine mũi 1 đạt tỷ lệ 79%, mũi 2 chỉ đạt 9%; 46 giáo viên, 535 học sinh vẫn đang ở ngoài tỉnh; nhiều trường học của 7/8 địa phương (trừ huyện Côn Đảo) đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung… Riêng huyện Côn Đảo đang áp dụng Chỉ thị 19, giáo viên đã được tiêm vaccine đủ, vì vậy kiến nghị tỉnh cho học sinh được đến trường học trực tiếp từ ngày 4-10. Giai đoạn 1 (từ 1 đến 3-10), học sinh các cấp (trừ mầm non) tại các huyện thị tiếp tục học trực tuyến.

Học sinh huyện Côn Đảo sẽ đến trường học trực tiếp từ 4-10. Ảnh: Mạnh Cường

Toàn tỉnh hiện còn khoảng 3.900 học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến (đã giảm nhiều so với trước), tỉnh cùng với các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp đang tiếp tục hỗ trợ… Về phương án học, Vũng Tàu có hơn 200 học sinh, huyện Châu Đức, Xuyên Mộc (mỗi nơi hơn 1.100 học sinh tiểu học) chưa có thiết bị học trực tuyến, hiệu trưởng đề xuất cho các em này đến trường học (một lớp dưới 20 em, mỗi khối một lớp).

Giai đoạn hai từ 8-11, dự kiến học sinh toàn tỉnh sẽ học trực tiếp tại trường. Căn cứ thực tế phòng chống dịch, Sở GD&ĐT sẽ đề xuất theo từng địa bàn. Học sinh vùng xanh, vùng vàng có thể học trực tiếp tại trường nhưng khoảng hai tuần đầu sẽ chia ca sáng-chiều, sau đó sẽ có kế hoạch cụ thể hơn, chưa tổ chức các hoạt động chào cờ, tập trung đông học sinh. Vùng cam và vùng đỏ học sinh vẫn học trực tuyến.

Để thực hiện kế hoạch trên, Sở GD&ĐT đề xuất tỉnh phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ và sớm bàn giao các cơ sở trường học hiện đang trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho ngành giáo dục. Tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên đang còn ở ngoài tỉnh trở về tỉnh sớm học trực tiếp. Học sinh THCS, THPT hiện ở ngoài tỉnh vẫn tham gia học trực tuyến, nhưng có hơn 180 học sinh lớp 1 hiện không liên lạc được nên chưa thể tham gia học. Ngoài ra, đề xuất tỉnh tiêm vaccine mũi 2 cho đội ngũ giáo viên. 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay hiện có 61 cơ sở trường học của 7/8 huyện, thị, thành phố được trưng dụng để làm cơ sở cách ly tập trung. Nếu học sinh đi học trở lại, Bộ chỉ huy Quân sự sẽ dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ để bàn giao lại cho ngành giáo dục. 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin đã giao Sở GD&ĐT trực tiếp xuống cùng các địa phương khảo sát lại thực tế cơ sở vật chất, trường lớp, triển khai dọn dẹp, vệ sinh để đảm bảo sẵn sàng từ đầu tháng 11 học sinh có thể đến trường.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trưởng ban chỉ đạo kết luận, thống nhất đề xuất học sinh huyện Côn Đảo trở lại trường học trực tiếp từ 4-10.

Giao các ngành phun khử khuẩn, vệ sinh và bàn giao các cơ sở trường học hiện đang trưng dụng làm khu cách ly tập trung lại cho ngành giáo dục trước 25-10 để đảm bảo cho học sinh khi trở lại trường. Về thời gian học trực tiếp, đến 22-10, Ban cán sự UBND tỉnh có báo cáo gửi Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ thực tế để xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.