Ba phương thức tuyển sinh vào các trường khối công an nhân dân

(PLO)- Năm 2021, các học viện, đại học khối công an tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu, giảm khoảng 800 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Ngày 9-3, Cục Đào tạo của Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đại học chính quy khối công an nhân dân năm 2021.

Theo đó, năm nay sẽ có 8 trường công an tuyển sinh đại học chính quy. Đó là Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy, Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Tổng chỉ tiêu của 8 đơn vị này là hơn 2.000 chỉ tiêu, giảm khoảng 800 chỉ tiêu so với năm 2020.

Chỉ tiêu này sẽ được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ) và từng phương thức tuyển sinh. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường.

Cục đào tạo cũng thông tin, khối trường công an sẽ tuyển theo ba phương thức. Cụ thể:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Phương thức này sẽ ap dụng đối với tất cả các trường công an nhân dân.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Nhưng chỉ áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát.

Đối với phương thức này, học sinh phải xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT, áp dụng đối với tất cả các trường công an nhân dân.

Cục đào tạo lưu ý, để được xét tuyển, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển bằng cách đến trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Riêng với công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.

Tuy nhiên, Cục nghiêm cấm các thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an hoặc sơ tuyển cả ban tuyển sinh Bộ Công an và ban tuyển sinh quân sự. Nếu thí sinh vi phạm điều nêu trên sẽ không được xét tuyển vào các trường công an.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.