Ba ông lớn mất trắng 600 triệu USD vì Boeing 737 Max

(PLO)- Việc Boeing 737 Max tiếp tục bị cấm bay khiến các hãng hàng không sử dụng dòng máy bay này thiệt hại hàng trăm triệu USD.
Tổng thiệt hại tài chính của hai ông lớn hàng không Mỹ American Airlines (AAL) và Southwest Airlines (LUV) cùng Norwegian Air Shuttle - một trong số những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu - đã lên đến gần 600 triệu USD chỉ sau 2 tháng Boeing 737 Max bị cấm bay.
Không chỉ các hãng hàng không bị thiệt hại, hãng Boeing hồi đầu tuần qua cũng tiết lộ doanh thu quý I-2019 của hãng đã giảm 21% vì cuộc khủng hoảng tồi tệ này. Tập đoàn Boeing không tiết lộ tổng thiệt hại của sự cố 737 Max, nhưng trong báo cáo gởi đến các nhà đầu tư, có nhắc đến khoản phí khủng để khắc phục sự cố của dòng máy bay này.
Các hãng hàng không trên thế giới đã lần lượt ngưng sử dụng Boeing 737 Max từ tháng 3, sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopia bị rơi khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng. Đó là tai nạn thứ hai liên quan đến dòng máy bay này chỉ trong vòng chưa đến 6 tháng, sau vụ máy bay của hãng hàng không Indonesia Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái. Hai tai nạn thảm khốc này đã cướp đi sinh mạng của 346 người.
737 Max đã bị cấm bay gần 2 tháng, thế nhưng Boeing vẫn chưa xác định được khi nào thì họ hoàn thành việc sửa lỗi cho dòng máy bay này.
American Airlines, đang có 24 chiếc 737 Max trong đội bay, hôm 26-4 cho biết việc cấm bay này sẽ khiến họ thiệt hại 350 triệu USD trong năm nay. Họ đã và đang phải hủy khoảng 115 chuyến bay/ngày, dự kiến tình trạng này sẽ kéo dài cho đến ngày 19-8.
Trong báo cáo doanh thu vừa công bố ngày 25-4, Southwest Airlines, hãng hàng không sở hữu nhiều máy bay 737 Max nhất nước Mỹ, cho biết việc cấm bay cùng “một số sự kiện bất ngờ khác” - trong đó có tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hơn 30 ngày - đã khiến hãng thiệt hại 200 triệu trong quý I/2019. Hãng hàng không giá rẻ này đã hủy một số tuyến bay sử dụng 737 Max cho đến 5-8.
Hãng hàng không Southwest vốn chỉ sử dùng toàn máy bay Boeing 737, tuy nhiên Giám đốc Điều hành Gary Kelly cho biết thành phần đội bay của họ có thể thay đổi.
“Điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ mãi mãi là hãng hàng không toàn máy bay 737”, ông Kelly phát biểu trên kênh thông tin kinh tế và thị trường tài chính Mỹ CNBC hôm 25-5. Kelly cũng nói rằng ông “không vui” với việc Boeing 737 Max bị cấm bay. “Mối quan hệ giữa chúng tôi với Boeing và các nội dung đàm phán, thương lượng sẽ là những việc mà tôi sẽ làm việc riêng với họ”, Kelly nói thêm.
Trong khi đó hãng hàng không giá rẻ châu Âu Norwegian Air Shuttle cho biết việc cấm bay này sẽ khiến họ thiệt hại khoảng 58 triệu USD trong năm 2019.
CNN trích dẫn thông báo ngày 25-5 của Giám đốc điều hành Norwegian Bjørn Kjos: “Chúng tôi đã có một số cuộc họp hữu ích với Boeing, trong đó chúng tôi thảo luận về cách để chúng tôi có thể giải quyết những khó khăn mà sự cố MAX gây ra cho Norwegian”.
Hãng hàng không Norwegian có 18 máy bay 737 Max trong đội bay, chủ yếu bay các tuyến xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu đến Bờ Đông nước Mỹ. Hãng hàng không này đã đặt hơn 100 máy bay 737 Max 8.
Norwegian cũng không chấp nhận chịu toàn bộ thiệt hại từ việc dòng máy bay mới này không được phép cất cánh. Hồi tháng trước, ông Kjos từng tuyên bố sẽ gửi hóa đơn các chi phí liên quan đến hãng sản xuất.
Chưa rõ Norwegian, cùng những hãng hàng không khác, có thể nhận được bao nhiêu tiền bồi thường từ Boeing. Khoản bồi thường này vốn được quy định trong những hợp đồng mua bán được giữ kín giữa nhà sản xuất và các khách hàng. Thí dụ, những vấn đề như giao hàng chậm sẽ buộc Boeing hoặc đối thủ cạnh tranh Airbus phải bồi thường cho khách hàng của họ.
Dennis Muilenburg, Giám đốc điều hành Boeing, cho biết tập đoàn đang nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với các hãng hàng không song song với việc sửa lỗi cho 737 Max. Ông nói: “Chúng tôi phải lấy lại niềm tin của công chúng. Đó là công việc trước mắt, và chúng tôi rất xem trọng điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.