Ba Lan lập đơn vị chiến đấu tại hành lang giữa Belarus và Nga

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan sẽ lập một đơn vị chiến đấu tại khu vực hành lang giữa Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Mariusz Blaszczak đến thăm thành phố Augustow tại khu vực hành lang Suwalski giữa Belarus và Kaliningrad - lãnh thổ hải ngoại của Nga, và cho biết Ba Lan sẽ lập một đơn vị chiến đấu mới tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Mariusz Blaszczak (phải) đến thăm thành phố Augustow ngày 23-7. Ảnh: FAKT

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Mariusz Blaszczak (phải) đến thăm thành phố Augustow ngày 23-7. Ảnh: FAKT

“Một tiểu đoàn đặc công sẽ sớm được thành lập ở Augustow. Đây là một đơn vị quân đội mà chúng tôi đang xây dựng, và tôi đảm bảo với bạn, nó sẽ không phải là đơn vị cuối cùng” – ông Blaschak viết trên Twitter, hãng RIA Novosti đưa tin ngày 24-7.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan nói thêm rằng ông coi binh lính Ba Lan là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh của đất nước và hứa sẽ sớm công bố các khoản đầu tư mới cho quốc phòng.

Theo trang tin Fakt của Ba Lan, tại Augustow, ông Blaszczak đã kêu gọi những người trẻ tuổi gia nhập tiểu đoàn mới, mà theo ông thì sẽ bắt đầu tuyển quân vào cuối năm nay. Đơn vị này được trang bị các thiết bị hiện đại, chuyên bảo vệ các khu vực rừng rậm ở phía đông bắc Ba Lan.

Trước đó, ông Blaszczak nói rằng Ba Lan sẽ chuyển các đơn vị quân đội từ phía tây sang phía đông của đất nước, xuất phát từ lo ngại các cuộc tập trận ở Belarus cùng việc tập đoàn quân sự Wagner triển khai lực lượng lính đánh thuê tại đó.

Một diễn biến khác, trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23-7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ các chiến binh Wagner muốn “đến thăm” Ba Lan.

Theo hãng tin Nga TASS, Tổng thống Lukashenko nói rằng ông “bắt đầu căng thẳng với nhóm Wagner vì họ muốn hành quân đến Warsaw (thủ đô của Ba Lan)”.

Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng các chiến binh Wagner muốn đến Warsaw và thành phố Rzeszow (đông nam Ba Lan), nơi mà họ tin là trung tâm cung cấp khí tài quân sự cho quân đội chính quyền Ukraine trong cuộc chiến giành thành phố Bakhmut ở vùng Donbass (miền đông Ukraine).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.