Ba Lan đào tạo xạ thủ giết người biểu tình Ukraine

(PLO) – Theo hãng tin Rusia Today (Nga), một Nghị sĩ Ba Lan và là thành viên Nghị viện Châu Âu đã xác nhận các tay súng bắn tỉa giết hại người biểu tình Ukraine, kích động cuộc đảo chính tháng 2-2014, đã được đào tạo tại Ba Lan và được gửi đến Ukraina để "làm hài lòng" Mỹ
Ngày 20-2-2014, khi người biểu tình và lực lượng cảnh sát đang đối đầu tại quảng trường Maidan, súng đã nổ. Nhiều nhân chứng cho biết đã thấy xuất hiện các tay súng bắn tỉa. Trong khoảng hai giờ, đã có 46 người thiệt mạng.

Thảm kịch đã gây ra phản ứng dữ dội ở Ukraina, dẫn đến việc tổng thống lúc đó là ông Viktor Yanukovich bị lật đổ. Hiện các sự kiện diễn ra trên quảng trường Maidanhôm đó vẫn đang được điều tra. Một số thành viên lực lượng cảnh sát chống bạo động “Berkut” đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, một số tình tiết “đáng ngờ” đã bắt đầu xuất hiện trên báo chí.

Mới đây, phát biểu với hãng tin Wiadomosci, nguyên ứng cử viên tổng thống Ba Lan ông Janusz Korwin-Mikke khẳng định các tay súng bắn tỉa được huấn luyện tại Ba Lan.

Một người đàn ông bị thươngsau cuộc đụng độ tại Quảng trường Độc lập ở Kiev 20-2-2014 (Ảnh:Reuters)

Ông Korwin-Mikke 72 tuổi, một nhà làm luật Châu Âu và lãnh đạo Đảng Bảo Thủ KORWiN của Ba Lan khẳng định đây là hoạt động của CIA. Khi được hỏi liệu có tin vào việc CIA tham gia vào việc này, ông đã hoàn toàn tán đồng.

Ông Korwin-Mikke thậm chí còn nói thêm: “Nhưng nó cũng là hoạt động của chúng tôi. Các tay súng bắn tỉa được đào tạo ở Ba Lan để kích động cuộc bạo loạn.” Chính trị gia này còn cáo buộc Ba Lan đào tạo “khủng bố” để làm hài lòng Mỹ, việc đó góp phần rất lớn vào cuộc đảo chính ở Ukraina.
Ông nhấn mạnh: “Hãy để tôi nói lại một lần nữa. Chúng tôi đang làm vừa lòng Washington.”
Ông còn tiết lộ, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Paet đã nói với bà Catherine Ashton rằng “những người đã nổ súng ở quảng trường không phải là từ phía Yanukovich hay Putin.” Theo hãng tin Rusia Today (Nga), Bộ trưởng Ngoại giao Estonia đã xác nhận tính xác thực của cuộc nói chuyện.
Cuộc phỏng vấn đã được ghi nhận bởi đại diện Konstantin Dolgov của Bộ Ngoại giao cho Nhân quyền ở Nga. Dolgov đã đăng lên twitter: “Nghị viên Châu Âu đã thừa nhận các tay bắn tỉa ở Quảng trường Maidan được đào tạo ở Ba Lan, chứ không phải ở Nga”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.