Mỹ và Ba Lan đứng sau các cuộc bạo loạn ở Kiev?

(PLO) Báo Sputnik (Nga) dẫn lời một thành viên Quốc hội châu Âu và là lãnh đạo đảng bảo thủ Korwin của Ba Lan đã chia sẻ rằng các cuộc bạo loạn Euromaidan vào năm 2014 ở Kiev là do CIA và các thành phần kích động ở Ba Lan tổ chức.
“Vâng, đó là các kế hoạch của chúng tôi. Những tay bắn tỉa gây bạo loạn cũng được huấn luyện ở Ba Lan. Gần đây, nhà bình luận người Đức Allgemeine Zeitung đã dự đoán chính xác “tác giả” của vụ khai hỏa ở Kiev.
“Những tay khủng bố đã bắn chết 40 người biểu tình và 20 nhân viên cảnh sát để kích động và gây bất ổn, và giờ đây sự thật sắp được phơi bày” – nhà bình luận chính trị Janusz Korwin-Mikke cho biết

Ông tin tưởng rằng châu Âu bao gồm cả Ba Lan không cần phải sợ hãi trước Nga. “Chúng ta không có tranh chấp lãnh thổ với Nga và tất cả sự hiếu chiến gây hỗn loạn này chỉ có thể là Mỹ”, vị này nhấn mạnh.

Mỹ và Ba Lan đứng sau các cuộc bạo loạn ở Kiev?

Đề cập đến tình hình ở Ukaine, ông cho biết người dân Ukaine nên “biết ơn” Mỹ vì tất cả những gì đang xảy ra trên đất nước họ. “Nga không dự định để lấy bất cứ gì từ Ukraine. Với chúng ta, đây là một cơ hội lí tưởng để có độc lập nhưng vụ bạo loạn Maidan đã phá hủy tất cả hi vọng đó”.
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về vấn đề châu Âu Victoria Nuland đã công khai thừa nhận rằng Mỹ đã chi 5 tỉ USD để làm mất ổn định tình hình ở Ukraine. Tất cả những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay là hệ lụy từ sự hiếu chiến của Mỹ với chính quyền Putin” – ông Janusz Korwin-Mikke kết luận.
Trước đây cũng từng có nhiều cáo buộc Mỹ và châu Âu đã dàn dựng nên cuộc bạo động tại Kiev nhằm đối phó Nga. Tuy nhiên cho đến lúc này, vẫn chưa có những bằng chứng thuyết phục cho thấy những vụ hỗn loạn tại Kiev là do người Mỹ tạo dựng nên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.