Ba Lan báo động quân đội, khả năng NATO họp vụ tên lửa Nga ‘đi lạc’ vào lãnh thổ Warsaw

(PLO)- Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và đang thảo luận xem có nên kích hoạt Điều 4 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và đang thảo luận xem có nên kích hoạt Điều 4 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Ba Lan tối 15-11.

Điều 4 cho phép một thành viên NATO khởi động các cuộc tham vấn trong liên minh, khi nước này cảm thấy an ninh bị đe dọa.

Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Piotr Muller nói rằng phía Warsaw “đang xác minh xem liệu có căn cứ để khởi động Điều 4 NATO hay không”.

Biểu ngữ hiển thị logo NATO đặt trước lối vào trụ sở mới liên minh tại Brussels (Bỉ). Ảnh: REUTERS

Biểu ngữ hiển thị logo NATO đặt trước lối vào trụ sở mới liên minh tại Brussels (Bỉ). Ảnh: REUTERS

Ông Muller cũng cho biết Ba Lan đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội. Ông kêu gọi công chúng và giới truyền thông “không đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng” và cho biết sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về vụ việc cho đến khi có thông báo mới.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 30 thành viên của khối đang “tham khảo ý kiến” về vụ việc ở Ba Lan và rằng tất cả các sự thật cần phải được xác minh.

Các tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh có tên lửa “đi lạc” vào lãnh thổ Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Phía Ukraine cáo buộc tên lửa trên là của lực lượng Nga, trong khi phía Moscow phủ nhận vụ việc. Mỹ và đồng minh của Washington cũng cho biết đang điều tra và hiện chưa thể xác định có thật là tên lửa Nga “đi lạc” hay không.

Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg (trái), Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tại một cuộc họp báo về cuộc chiến ở Ukraine ở thành phố The Hague (Hà Lan) ngày 14-11. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO: Không nên đánh giá thấp Nga

(PLO)- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - ông Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine và phương Tây không nên đánh giá thấp sức mạnh của Nga mặc dù Kiev đã đạt được một số lợi thế trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.