Bà Hillary Clinton 'chấm điểm' 100 ngày đầu nhiệm kỳ ông Biden

(PLO)- Bà Hillary Clinton tự nhận mình là người "khó tính" nhưng nói rằng những nỗ lực và hành động của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ đáng được cho "điểm A".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đánh giá cao và cho "điểm A" cho những gì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm được trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, tờ The Hill ngày 2-5 đưa tin.

Dẫn nội dung cuộc phỏng vấn bà Clinton do đài CNN thực hiện, The Hill cho biết nữ chính trị gia này cho ông Biden một "điểm A" vì những hành động và nỗ lực của chính quyền mới trong 100 ngày qua.

Bà Clinton lưu ý rằng bản thân là "một người cho điểm khó tính" nhưng bà ghi nhận những nỗ lực của tổng thống thứ 46 của Mỹ như việc "cụ thể hóa và mô hình hóa những gì một tổng thống nên làm trong phòng Bầu dục (của Nhà Trắng)", "sự quan tâm tới từng chi tiết" và việc đã lập ra một đội ngũ cố vấn chất lượng. 

Ông Joe Biden (phải) và bà Hillary Clinton (trái) tại một sự kiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của bà Clinton. Ảnh: NYT

Bà Clinton cho rằng đại dịch COVID-19 đã khiến người dân Mỹ nhận thấy tầm quan trọng của chính quyền liên bang và bà "vui mừng" khi ông Biden đã "tận dụng thời điểm này" để thúc đẩy các chính sách tiến bộ của Nhà Trắng.

Bà Clinton cho rằng ông Biden đang tiếp tục thúc đẩy những chính sách mà các tổng thống Dân chủ như ông Barack Obama hay chồng bà - ông Bill Clinton - từng theo đuổi. Tuy nhiên, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cho rằng đương kim tổng thống đang chịu "ít hạn chế" hơn so với những người tiền nhiệm.

Bà Clinton lý giải rằng hiện nay, Nhà Trắng đang, và rất có thể sẽ tiếp tục, nhận được nhiều hơn sự thấu hiểu từ người dân sau khi đất nước đã chịu đựng một chính quyền "thất bại" dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Nữ chính trị gia này còn cho rằng ông Biden đang điều chỉnh quy mô chính quyền liên bang cho phù hợp với nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang diễn ra.

Bà Clinton là Đệ nhất phu nhân Mỹ khi ông Bill Clinton còn nắm quyền ở Nhà Trắng (1993-2001). Năm 2008, bà Clinton tranh cử tổng thống Mỹ và thất bại trước ông Obama trong cuộc đua nội bộ của đảng Dân chủ, song sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama. Năm 2016, nữ chính trị gia này tiếp tục tranh cử tổng thống với tư cách đại diện cho đảng Dân chủ nhưng ứng viên Cộng hòa là ông Trump đã thắng nhờ giành được nhiều phiếu đại cử tri hơn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.