Bà Clinton muốn điều tra quan hệ giữa ông Trump và ông Putin

(PLO)- Bà Hillary Clinton muốn xem lịch sử cuộc gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm hiểu vai trò của họ trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hồi đầu tháng này.

Ngày 19-1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà có một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về vai trò cũng như mối quan hệ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bạo động tại Điện Capitol hôm 6-1, đài Fox News đưa tin.

"Tôi rất muốn xem lịch sử cuộc gọi của ông Trump để xem liệu ông ấy có nói chuyện với ông Putin vào ngày bạo loạn ở Điện Capitol hay không" - bà nói. 

Bà Clinton cho biết thêm rằng bà đã gợi ý với Chủ tịch Hạ viện về việc thành lập một ủy ban như sau vụ khủng bố 11-9 để tiến hành điều tra chính xác nguyên nhân dẫn tới vụ bạo loạn gây chết người tại tòa nhà Quốc hội.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: PA

Bà Pelosi trả lời rằng bà ủng hộ thành lập một ủy ban như vậy và nhớ lại đã từng nói với ông Trump rằng: "Với ngài, ngài Tổng thống, mọi con đường đều dẫn tới ông Putin".

"Tôi không biết ông Trump và ông Putin có hứa hẹn gì với nhau về chính trị, tài chính hay chuyện riêng tư hay không, nhưng những gì xảy ra tuần trước là món quà với ông Putin" - bà Pelosi nói. 

Đồng thời, bà gọi những kẻ tham gia cuộc bạo loạn là "những con rối của ngài Putin".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng cho rằng nước này nên thành lập một ủy ban điều tra kiểu 11-9. Đồng thời, bà cho rằng nhiều thành viên Quốc hội sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập một ủy ban này.

Đại diện của bà Pelosi và bà Clinton không trả lời yêu cầu bình luận từ Fox News.

Vào đầu tháng này, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ ủng hộ việc xem xét bãi nhiệm vị Tổng thống đương nhiệm lần hai và cho rằng việc phế truất ông Trump là điều cần thiết.

Tuy nhiên, bà tuyên bố rằng vấn đề cốt lõi dẫn tới cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6-1 vừa qua chính là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.