Bà con đi làm CCCD xuyên đêm, được bố trí cả giường để ngủ

(PLO)- Thấy bà con đi lại khó khăn để cấp CCCD gắn chip, chính quyền một xã biên giới đã bố trí cả giường, chiếu, gối… để bà con có thể ngủ lại.

Sáng 6-4, mạng xã hội Facebook chia sẻ một số hình ảnh về việc hàng chục người dân đang đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip được bố trí giường, chăn, chiếu… để ngủ lại.

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này được chia sẻ rộng từ người dùng mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là bà con tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng trong lúc đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip. Thấy bà con đi lại khó khăn, chính quyền địa phương đã bố trí giường, chiếu, gối… để họ nghỉ ngơi, thậm chí có thể ngủ lại, chờ đến lượt mình.

Hơn 20 chiếc giường được bố trí với đầy đủ đệm, gối, chăn... Ảnh: FB

Ông Ma Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cô Ba, cho biết địa những hình ảnh trên được ghi lại vào những ngày cuối tuần vừa rồi.

Cô Ba là xã biên giới, ngoài một số trục chính đã được đổ bê tông thì vẫn còn rất nhiều tuyến đường đất, đi lại gặp khó khăn. Hơn thế, địa bàn xã rộng, nơi xa nhất cách trụ sở UBND xã khoảng 12 km, bên cạnh xe máy thì nhiều bà con vẫn phải đi bộ. Cộng thêm những ngày vừa qua trời mưa, việc di chuyển đến trụ sở xã để làm thủ tục CCCD rất vất vả…

Biết những khó khăn trên, UBND xã Cô Ba đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhân dân yên tâm, ủng hộ trong việc triển khai làm thủ tục cấp CCCD.

Theo ông Ma Văn Dũng, đợt dịch COVID-19 vừa qua, xã Cô Ba thiết lập một khu cách ly tập trung tại nhà văn hóa xã. Khu vực này bố trí khoảng 20 giường với đủ chăn, chiếu, gối…, sẵn sàng phục vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Dự kiến sáng 7-4, việc thực hiện thủ tục cấp CCCD cho bà con trên địa bàn sẽ hoàn thành. Ảnh: FB

Quá trình làm thủ tục cấp CCCD, do trụ sở khá chật, UBND xã đã bố trí cho bà con tới nhà văn hóa để thực hiện thủ tục. Với hệ thống giường, chiếu, gối…, người dân có thể nằm nghỉ thậm chí ngủ lại qua đêm để chờ đến lượt.

“Những ngày qua, lực lượng công an làm thủ tục cho bà con xuyên đêm. Nhiều người ở xa đã chọn cách ở lại thay vì đi đi về về, tiết kiệm được rất nhiều công sức” – ông Dũng nói. Ông Dũng cho biết dự kiến sáng mai (7-4), việc thực hiện thủ tục cấp CCCD cho bà con trên địa bàn sẽ hoàn thành.

Ngoài việc bố trí giường, chiếu, với những trường hợp là người khuyết tật, không thể di chuyển, UBND xã Cô Ba còn tham mưu cho huyện thành lập một tổ làm CCCD lưu động để hỗ trợ bà con.

Cùng với việc triển khai cấp CCCD, xã cũng luôn tập trung cao độ trong việc phòng chống dịch COVID-19; các biện pháp phòng, chống dịch đang được duy trì ở mức độ cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.