Bà Clinton lên tiếng vụ dừng sắc lệnh nhập cư của Trump

 (PLO)- Bà Hillary Clinton lần đầu lên tiếng về sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump trên trang Twitter sau khi một tòa án liên bang từ chối khôi phục sắc lệnh cấm công dân và người tị nạn từ bảy quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của ông.

Theo USA Today, cựu ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016, từng là đối thủ của tân Tổng thống Donald Trump, Hillary Clinton đã đăng tải trên trang Twitter với dòng chia sẻ đơn giản: “3-0”.

Tỉ số này muốn ám chỉ tới quyết định đồng thuận tuyệt đối từ Bồi thẩm đoàn gồm ba thẩm phán. Ba vị thẩm phán này đã từ chối khôi phục sắc lệnh cấm nhập cư công dân và người tị nạn từ bảy nước Hồi giáo của ông Trump.

Bà Clinton không phải là người duy nhất chỉ trích ông Trump cùng với sắc lệnh nhập cư đó của ông. Sắc lệnh đó của ông cũng đã vấp phải phản đối từ các chính trị gia, học giả và các nhà hoạt động trên khắp nước Mỹ.

Dòng đăng tải trên trang Twitter của bà Hillary Clinton. Ảnh chụp từ màn hình

“Tổng thống Trump nên nhìn vào các dòng chữ viết tay trên tường rằng sắc lệnh hành pháp của ông ấy là vi hiến. Ông Trump nên từ bỏ đề xuất này, bắt tay vào việc tìm kiếm kế hoạch lưỡng đảng để bảo đảm an toàn cho nhân dân” - Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết.

Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi gọi phán quyết trên của tòa án liên bang là “chiến thắng của Hiến pháp”.

“Vì giá trị của chúng ta và an ninh nước Mỹ, đảng Dân chủ cũng sẽ tiếp tục gây sức ép đối với lệnh cấm vi hiến và nguy hiểm của Tổng thống Trump, buộc ông ấy phải thu hồi sắc lệnh” - Pelosi nói.

Margaret Huang, Giám đốc điều hành Tổ chức Ân xá quốc tế tại Mỹ, cho biết dù phán quyết từ chối khôi phục sắc lệnh nhập cảnh trên của ông Trump là “sự cứu rỗi” nhưng cũng không chấm dứt được sự hỗn loạn và bất ổn mà lệnh cấm đang gây ra cho hàng ngàn gia đình.

Ngoài ra, ông Huang trích dẫn báo cáo, nói thêm “một số đặc vụ tuần tra biên giới vẫn đang cấm cản người dân đi vào đất Mỹ, và chúng tôi sợ rằng chính quyền ông Trump có thể tìm cách khác để phân biệt đối xử dựa trên phương diện tôn giáo”.

Ngày 9-2 (giờ Mỹ), Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 ra phán quyết tiếp tục ngưng thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm dân bảy nước Hồi giáo vào Mỹ. Ba thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 được ba tổng thống Mỹ tiền nhiệm bổ nhiệm: Jimmy Carter, George W. Bush, Barack Obama.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.