Bà Clinton điều trần sắc bén trước Hạ viện vụ tỉ phú ấu dâm Epstein, kiến nghị triệu tập ông Trump

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng bà không biết về các vi phạm của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cáo buộc phe Cộng hòa tìm cách đánh lạc hướng, kiến nghị quốc hội triệu tập ông Trump để "trả lời về hàng chục nghìn lần tên ông ấy xuất hiện trong các hồ sơ Epstein".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện (do đảng Cộng hoà kiểm soát), cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng bà không biết về các vi phạm của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đồng thời cáo buộc Ủy ban đang tìm cách “bảo vệ một quan chức”, theo hãng tin AFP.

Bà Clinton bị triệu tập ra làm chứng liên quan cuộc điều tra về ông Epstein.

Bà Clinton đã đăng tải bài phát biểu mở đầu phiên điều trần, trong đó chỉ trích “sự thất bại mang tính thể chế” của chính phủ Mỹ trong việc “tìm kiếm sự thật và công lý cho các nạn nhân và người sống sót”.

Bà Clinton nói với ủy ban rằng bà không có bất kỳ thông tin nào về các tội ác của ông Epstein, không nhớ từng gặp ông này và chưa từng đến hòn đảo của ông Epstein hay bay trên máy bay của ông.

ba-clinton-dieu-tran-truoc-ha-vien-ve-ti-phu-au-dam-keu-goi-ong-trump-ra-lam-chung.jpg
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, dự kiến ra làm chứng trước cùng ủy ban vào ngày 27-2. Hai người khẳng định không biết gì về các hoạt động phạm tội của ông Epstein và từ lâu đã cung cấp mọi thông tin liên quan cho các nghị sĩ trong ủy ban.

Cựu ngoại trưởng Mỹ cũng đặt câu hỏi vì sao ủy ban cho phép những người khác bị triệu tập chỉ cần trả lời bằng văn bản, và vì sao các phiên điều trần của vợ chồng bà lại diễn ra kín.

Trong bài phát biểu, bà Clinton cũng cáo buộc phe Cộng hòa sử dụng các phiên điều trần như một chiêu đánh lạc hướng nhằm chuyển sự chú ý khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Các vị đã buộc tôi ra làm chứng, dù hoàn toàn biết rõ tôi không có thông tin nào có thể hỗ trợ cuộc điều tra của các vị, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các hành động của Tổng thống Trump và che đậy chúng” - theo bà Clinton.

Bà Clinton nói rằng “nếu ủy ban này thực sự nghiêm túc trong việc tìm ra sự thật về các tội danh buôn bán tình dục của Epstein thì nên trực tiếp yêu cầu (ông Trump) tuyên thệ và trả lời về hàng chục nghìn lần tên ông ấy xuất hiện trong các hồ sơ Epstein”.

Ông James Comer, người đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết “mục đích của toàn bộ cuộc điều tra là để làm rõ nhiều vấn đề liên quan ông Epstein”.

Thành viên Dân chủ của ủy ban - ông Suhas Subramanyam cho biết “các hồ sơ FBI bị thất lạc” không được công bố trong tài liệu liên quan ông Epstein có chứa “những cáo buộc nghiêm trọng về lạm dụng tình dục” nhằm vào ông Trump.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng cuộc điều tra đang bị lợi dụng như một công cụ nhằm tấn công các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.

Phiên điều trần ngày 26-2 đã phải tạm dừng trong thời gian ngắn sau khi một bức ảnh chụp bà Clinton trong buổi lấy lời khai được đăng lên mạng - động thái được cho là vi phạm quy định họp kín.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.