Ba cán bộ, giảng viên ĐH Tây Nguyên tráo bài thi cho sinh viên

(PLO)- Ngày 12-1, ThS Trần Minh Đức - trợ lý hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên (ĐHTN) cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa ra quyết định kỷ luật đối với ba cán bộ, giảng viên công tác tại khoa Sư phạm và Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục do để xảy ra sai phạm trong thi cử.

Theo đó, ThS Huỳnh Văn Quốc, ThS Lê Minh Hiến (Trưởng - Phó phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền do buông lỏng quản lý. Giảng viên Nguyễn Thị Hoài (Trưởng bộ môn Tâm lý - khoa Sư phạm) bị cảnh cáo về mặt viên chức, yêu cầu chỉ được dạy trong khoa Sư phạm, không được giảng dạy ở các khoa khác và ngoài trường do có hành vi đổi bài thi cho sinh viên.

Trước đó, qua đợt kiểm tra đánh giá bài thi kết thúc học phần, Trường ĐHTN phát hiện bà Hoài thông đồng với bà Lê Thị Thông (cán bộ làm tại Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lường giáo dục của trường, vừa nghỉ hưu vào tháng 10-2015) đổi bài thi cho một sinh viên đại học tên Đức (sinh viên chuyên tu ngành Y, quê ở Bình Phước).

Ba cán bộ, giảng viên ĐH Tây Nguyên tráo bài thi cho sinh viên ảnh 1
 Trường ĐHTN, nơi ba cán bộ, giảng viên có sai phạm

Kết quả xác minh, trong buổi thi kết thúc học phần môn tâm lý của sinh viên chuyên tu ngành y (khóa học 2015-2018), sinh viên Đức không làm được bài và đã đem đề thi về nhà nhờ người quen làm một bài thi khác tốt hơn. Sau đó, ông Đức đem bài này đến gặp bà Hoài nhờ đổi lại bài thi. Tổ kiểm tra còn phát hiện bà Hoài thường xuyên không chấm điểm trực tiếp vào bài thi của sinh viên mà chấm vào một tờ giấy khác sau đó mới vào điểm thi. Theo bà Hoài giải thích, anh Đức nhiều lần đến nhà nhờ giúp đổi bài, do thấy sinh viên này đã lớn tuổi, vì nể nang nên bà Hoài đã cùng bà Thông “giúp đỡ”.

Trợ lý hiệu trưởng Đức cho biết giảng viên Hoài và ThS Hiến là vợ chồng, công tác chung trường. Ông Đức khẳng định: “Việc đổi bài chỉ do cô Hoài làm, không liên quan đến thầy Hiến”. Hai cán bộ lãnh đạo của phòng phải chịu kỷ luật vì trách nhiệm liên đới.

Đối với hành vi của sinh viên Đức vì không đủ căn cứ nên nhà trường sẽ không xem xét kỷ luật. Nguồn tin từ Trường ĐHTN cho biết tuy bị xử lý kỷ luật nhưng cả ba cán bộ, giảng viên nói trên vẫn được xếp loại cuối năm là công chức ''hoàn thành nhiệm vụ''. Về vấn đề này, ông Đức cho biết chưa thể trả lời cụ thể và hẹn sẽ làm rõ sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.