Bà Aung San Suu Kyi ngưng hầu tòa, bị cách ly sau khi nhân viên nhiễm COVID-19

(PLO)- Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar và các nhân viên của bà đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 kể từ khi bị bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, người đang bị chính quyền quân sự nước này giam giữ, đã không ra hầu tòa ba ngày sau khi các nhân viên của bà nhiễm COVID-19 và bà bị cách ly, một nguồn thạo tin nói với hãng AFP hôm 28-3.

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: AFP

Chính phủ dân sự của bà Suu Kyi, năm nay 76 tuổi, đã bị lật đổ hồi năm ngoái trong một cuộc chính biến vốn dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối và người phụ nữ này phải đối mặt hàng loạt cáo buộc có thể khiến bà phải ngồi tù hơn 150 năm.

Hiện đang bị xét xử với cáo buộc tham nhũng, vi phạm đạo luật bí mật chính thức của Myanmar và gây sức ép với ủy ban bầu cử, bà Suu Kyi đã không ra hầu tòa kể từ ngày 24-3, nguồn tin nói với AFP.

“Một số người trong nhóm của bà ấy đã bị nhiễm COVID-19... và vì vậy bà ấy bị cách ly mặc dù không bị nhiễm. Chúng tôi rất lo lắng vì đã không thể nhìn thấy bà ấy” – nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm rằng cựu Tổng thống Win Myint – người bị buộc tội cùng với bà Suu Kyi – đã xuất hiện tại tòa án quân sự hôm 28-3 thông qua hình thức trực tuyến.

Bà Suu Kyi và các nhân viên của bà đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 kể từ khi bị bắt giữ, luật sư của bà nói với AFP vào tháng 7 năm ngoái.

Cố vấn Nhà nước Myanmar bị lật đổ đã không tham dự một phiên xử vào tháng 9 do bị bệnh, và vào tháng 10, luật sư của bà cho biết sức khỏe của thân chủ mình đã giảm sút do phải thường xuyên xuất hiện trước tòa.

Bà Suu Kyi trước đó đã bị kết án tổng cộng sáu năm tù vì tội kích động chống lại quân đội, vi phạm các quy tắc phòng dịch COVID-19 và vi phạm luật viễn thông.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar – Tướng Min Aung Hlaing ngày 27-3 tuyên bố quân đội sẽ không đàm phán với phe đối lập.

Ông Min Aung Hlaing đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Lực lượng vũ trang Myanmar tại thủ đô Naypyidaw diễn ra cùng ngày, theo hãng tin Reuters.

Đây là cuộc duyệt binh thứ hai kể từ khi xảy ra chính biến ở Myanmar vào ngày 1-2-2021. Bản đồng thuận năm điểm về vấn đề Myanmar được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí hồi tháng 4-2021 kêu gọi tổ chức cuộc đàm phán với sự tham gia của tất cả các bên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bước đột phá nào.

Myanmar: Bà Suu Kyi lãnh thêm 4 năm tù
Myanmar: Bà Suu Kyi lãnh thêm 4 năm tù
(PLO)- Cựu cố vấn quốc gia Myanmar Aung San Suu Kyi lãnh thêm 4 năm tù với ba tội danh liên quan đến sử dụng bộ đàm trái phép và vi phạm quy tắc phòng dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.