(PLO)- Đây là vụ đầu tiên trong số 11 vụ án tham nhũng nhằm vào cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar kể từ khi bà này bị lật đổ trong cuộc chính biến hồi tháng 2-2021.
(PLO)- Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và cựu Tổng thống Win Myint không nhận tội vi phạm quy định phòng chống COVID-19 như cáo buộc của chính quyền quân sự.
(PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định cộng đồng quốc tế không thể ép quân đội Myanamar phải nhượng bộ thông qua các lệnh trừng phạt vì nước này lâu nay luôn tự chủ về đối ngoại.
(PLO)- Quân đội Myanmar tổ chức đột kích văn phòng bà Aung San Suu Kyi trong bối cảnh biểu tình bùng phát ở nhiều thành phố lớn, đụng độ giữa người dân và cảnh sát diễn ra quyết liệt.
(PLO)- Bà Thet Thet Khine - một bộ trưởng mới được quân đội Myanmar chỉ định - cho rằng chính quyền mới vẫn theo đuổi tiến trình dân chủ và cần được người dân ủng hộ.
(PLO)- Một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là yêu cầu quân đội Myanmar thả người và hành xử đúng quy tắc dân chủ.
(PLO)- Đại diện đảng cầm quyền Myanmar Liên minh Quốc gia vì dân chủ cho biết bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo chính quyền dân sự cấp cao đã bị quân đội bắt giữ ngày 1-2.
(PL)- Lãnh đạo thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi (ảnh), ngày 19-9 lần đầu tiên lên tiếng về cuộc khủng hoảng sắc tộc đang diễn ra ở bang Rakhine của nước này, đồng thời khẳng định Myanmar không sợ “sự giám sát của cộng đồng quốc tế”.