B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông

(PLO)- Bắc Kinh lên tiếng phản đối trên kênh ngoại giao về việc một máy bay B-52 "tiếp cận trái phép" (?) vùng biển Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, trong khi Lầu Năm Góc cho rằng đó là hoạt động tập huấn thường xuyên.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến hành một nhiệm vụ thường xuyên tại biển Đông hồi tuần trước.

Tuy nhiên, một trong hai máy bay B-52 của Mỹ trong quá trình tập huấn đã tiến hành bay trong khu vực phạm vi hai hải lý của một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép, khoảng cách gần hơn so với dự định. 

Vụ việc lần này, theo Wall Street Journal, đã làm trầm trọng thêm quan hệ vốn đã bị chia rẽ nghiêm trọng của Mỹ và Trung Quốc.

Theo USATODAY, Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu (18-12) cho biết Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Mỹ về vụ việc. "Mỹ thường xuyên thực hiện các đợt huấn luyện nhiệm vụ cho máy bay B-52 xuyên suốt khu vực, bao gồm cả trên biển", phát ngôn viên Bộ quốc phòng Bill Urban cho biết.

AP CHINA SOUTH CHINA SEA I FILE XIF

Trung Quốc tiến hành bồi lấp trái phép tại Đá Vành Khăn (Trường Sa, Việt Nam). Ảnh: AP

Vị này cho biết thêm "các nhiệm vụ của máy bay B-52 được thực hiện nhằm duy trì sự hiện diện và chứng minh cam kết của chúng tôi về việc bay, giám sát và hoạt động tại bất kỳ nơi nào mà luật quốc tế cho phép".

"Trung Quốc đã thể hiện sự quan ngại với chúng tôi về một trong những hoạt động bay trong nhiệm vụ tập huấn vừa qua. Chúng tôi đang nhìn thẳng vào vấn đề này để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bình luận bất kỳ nội dung gì về những trao đổi ngoại giao giữa hai nước" - Urban cho biết thêm.

Lầu Năm Góc đang tiến hành điều tra tại sao một trong hai máy bay B-52 đã tiến hành bay gần hơn kế hoạch đã định đối với Đá Châu Viên (Cuarteron Reef) tại quần đảo Trường Sa (Việt Nam), bị Trung Quốc bồi lấp để xây đảo nhân tạo trái phép.

Trung Quốc đã và đang tăng cường sự hiện diện của quốc gia này tại khu vực trong suốt thập kỷ qua. Các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối các yêu sách trái luật pháp quốc tế của Bắc Kinh tại biển Đông.

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã tăng cường triển khai quân đội và tàu tại khu vực, đồng thời thực hiện các hoạt động tập huấn máy bay ném bom B-52.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.