Át bài Bergson và HLV Peter Cklamovski giấu bài trước đồng nghiệp Kim Sang-sik

(PLO)- “Át bài” của tuyển Malaysia là Bergson Da Silva được HLV Peter Cklamovski giấu kín trước trận tiếp tuyển Việt Nam vào tháng 6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia đã xác định, tuyển Việt Nam chính là đối thủ tranh chấp chiếc vé duy nhất ở bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ông đã giấu bài, trong đó ém nhẹm “át bài” Bergson như thế nào trước đồng nghiệp Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam?

“Sát thủ” Bergson lợi hại thế nào?

Gala tổng kết bóng đá Malaysia vừa kết thúc cách đây vài ngày. Theo đó, Bergson Da Silva được trao danh hiệu Cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất, anh cũng là vua phá lưới M-League (13 đội). Qua 24 vòng đấu, Bergson ghi 32 bàn. Đây là con số ấn tượng hơn cả Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam.

Ngày sắp nhậm chức HLV trưởng tuyển Malaysia (ngày 1-1-2025), ông Peter Cklamovski đã xác định tuyển Việt Nam là đối thủ chính ở bảng F vòng loại Asian Cup trong một bảng đấu còn có Nepal và Lào.

At-bai-Bergson.jpg
Át bài Bergson Da Silva còn có thông số ghi bàn ở giải VĐQG 2024-2025 ấn tượng hơn Nguyễn Xuân Son, 24 lượt trận, Bergson ghi 32 bàn. Ảnh: Bernama

Khi đó HLV Peter Cklamovski đã bay sang Manila để dự khán trận Philippines hòa tuyển Việt Nam 1-2 ở vòng bảng AFF Cup 2024. Chiến lược gia 46 tuổi người Sydney đã tuyên bố: “Đánh bại tuyển Việt Nam là không dễ nhưng không gì là không thể”.

HLV Peter Cklamovski từng là trợ lý của HLV Ange Postecoglou đưa tuyển Úc lên ngôi vô địch Asian Cup 2015. Ông cũng từng hành nghề ở J-League nên rất lọc lõi và biết giấu bài, “ém nhẹm” thông tin. Ở lượt trận đầu tiên bảng F ngày 25-3 vừa qua, nếu tuyển Việt Nam đánh bại Lào 5-0 thì tại Johor, HLV Peter Cklamovski chỉ đưa “đội hình 2” thắng nhẹ Nepal 2-0.

Suy nghĩ của HLV người Úc là dồn mọi sức lực vào mục tiêu giúp tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam. Điều đáng nói, khi HLV Peter Cklamovski nhậm chức dẫn dắt tuyển Malaysia đúng ngày đầu của năm mới theo cách rất tĩnh lặng, không gây ồn ào, nhưng ông theo dõi tuyển Việt Nam rất sát sườn.

Tuyển Malaysia ém nhẹm lực lượng tinh nhuệ

Trong khi đó, ông Hoàng Ismail, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông chủ CLB Johor Darul Tazim có trong tay cả chục cầu thủ nhập tịch chất lượng. Ông Ismail hứa sẽ cung cấp cho đội tuyển Malaysia 9 tuyển thủ nhập tịch xuất sắc. Tuy nhiên ở trận thắng Nepal 2-0, Malaysia ra sân bằng đội hình 2 với nhiều tuyển thủ nội và những cầu thủ nhập tịch trung bình. Điều đặc biệt là “át bài” Bergson Da Silva không thi đấu, Quả bóng vàng 2024-2025 của Malaysia Arif Aiman Hanapi cũng không xuất hiện trên sân. Cùng với đó, nhiều tuyển thủ nhập tịch khác của Malaysia từ CLB Johor Darul Tazim đều được HLV Peter Cklamovski “ém nhẹm”.

Arif-Aiman-Hanapi.jpg
Những cầu thủ được vinh danh mùa giải 2024-2025 có át bài Bergson này sẽ là hầu hết gương mặt trụ cột tiếp tuyển Việt Nam ngày 10-6 tới.

Johor Darul Tazim thi đấu ở AFC Champions League Elite rất xuất sắc, họ vào vòng 1/8 và thua Buriram Utd 0-1 qua hai lượt trận. Nếu nhóm cầu thủ Johor Darul Tazim cùng những cầu thủ xuất sắc từ các CLB khác cùng nhau đá chính ở tuyển Malaysia chạm trán với tuyển Việt Nam sẽ rất thách thức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, vì đó là “đội tuyển Âu - Mỹ”, nhất là những trụ cột của CLB Johor Darul Tazim thi đấu rất bản lĩnh, ăn ý từ giải trong nước đến châu lục.

Nhìn thành phần tuyển Malaysia thắng Nepal 2-0 ở lượt trận đầu bảng F hầu như giống với tuyển Malaysia tại AFF Cup 2024 (bị loại ngay sau vòng bảng), tức vắng toàn bộ những ngôi sao của Johor Darul Tazim, kể cả Quả bóng vàng Arif Aiman Hanapi. Ông Cklamovski không muốn lộ bài trước canh bạc tiếp tuyển Việt Nam mang ý nghĩa sống còn vào ngày 10-6 tới. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phải có phương án chu đáo để đối phó với Malaysia, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam vắng tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son.

Mùa giải 2024-2025 của Malaysia đã kết thúc cách đây 10 ngày, HLV Peter Cklamovski muốn cầu thủ thư giãn thật tốt rồi tập trung sớm vào ngày 16-5, tức gần 1 tháng chuẩn bị để tiếp tuyển Việt Nam.

Trước đó, tuyển Malaysia sẽ có hai trận giao hữu quốc tế để đội bóng dựa trên nền tảng lực lượng của CLB vô đối ở bóng đá Malaysia - Johor Darul Tazim ăn ý với nhau hơn. Tập trung đội tuyển Malaysia chuẩn bị gần một tháng, lấy lực lượng nòng cốt từ CLB Johor Darul Tazim, HLV Peter Cklamovski đầy tự tin đánh bại tuyển Việt Nam để nắm ưu thế trong cuộc đua “song mã” ở bảng F giành tấm vé duy nhất bảng đi Saudi Arabia 2027.

At-bai-Bergson-3.jpg
Tuyển Malaysia thiếu vắng át bài Bergson cũng thắng dễ Nepal 2-0 ngày 25-3 qua. Ảnh: Bernama

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Việt Nam. Lần này, đội tuyển Malaysia sẽ khó khăn hơn một chút vì cuộc chơi diễn ra ngay sau mùa giải, vì vậy các cầu thủ cần nạp lại năng lượng sau một chiến dịch dài”, HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia chia sẻ, “Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng không phải là ngoài tầm với của chúng tôi. Các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình. Một hoặc hai trận giao hữu sẽ giúp họ tìm lại nhịp độ trước khi đối đầu Việt Nam”.

Malaysia đấu tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil

Chuyên gia Robert Friend (CEO của đội tuyển Malaysia) chính là người quyết định chọn sân nhà cho tuyển Malaysia trong trận gặp Việt Nam. Ở trận Malaysia thắng Nepal trên sân Sultan Ibrahim Ismail sức chứa 36 ngàn chỗ ngồi, fan Malaysia chỉ “lấp đầy” 1/3 sân. Vì thế, CEO Robert Friend quyết đưa trận Malaysia tiếp Việt Nam về sân Bukit Jalil có sức chứa 85.500 chỗ ngồi, nhằm “át vía” tuyển Việt Nam, tạo nên nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu mang tính sinh tử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.