ASEAN thống nhất lập 'cơ chế troika' xử lý khủng hoảng Myanmar

(PLO)- Lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đồng ý thiết lập “cơ chế troika” - cơ chế gồm 3 chủ tịch (nhiệm kỳ trước, hiện tại và sắp tới) của khối cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đồng ý thiết lập “cơ chế troika” - cơ chế gồm 3 chủ tịch (nhiệm kỳ trước, hiện tại và sắp tới) của khối cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, theo kênh Channel NewsAsia.

Ý tưởng về cơ chế được đưa ra tại cuộc họp ngày 5-9 của các lãnh đạo ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43.

Nói với phóng viên sau cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết các lãnh đạo ASEAN đã nhắc lại sự cần thiết phải ngăn chặn bạo lực ở Myanmar, nhất trí thiết lập cơ chế troika để quản lý cuộc khủng hoảng một cách liên tục.

“Bởi vì mọi người đều hiểu rằng tình hình không thể thay đổi trong một năm. Và vì cam kết của ASEAN trong việc liên tục giúp đỡ người dân Myanmar, việc thực hiện troika là cần thiết” - theo bà Marsudi.

Lãnh đạo các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong phiên họp ngày 5-9 tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Ảnh: AFP

Lãnh đạo các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong phiên họp ngày 5-9 tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Ảnh: AFP

Bà Marsudi nói thêm rằng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á cũng tái khẳng định vai trò của Đồng thuận 5 điểm trong việc giải quyết khủng hoảng Myanmar.

Nữ bộ trưởng cũng xác nhận thông tin Philippines sẽ đảm nhận chức chủ tịch ASEAN năm 2026 của Myanmar.

Nhận xét về cơ chế troika, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng nó sẽ “cho phép ASEAN tiếp tục chương trình nghị sự quan trọng của mình, bất chấp tình hình khó khăn ở Myanmar”.

Ngoài ra, ASEAN ngày 5-9 cũng ra tuyên bố cho biết khối ủng hộ mọi nỗ lực của các quốc gia thành viên phối hợp với nhóm chủ tịch để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar phù hợp với Đồng thuận 5 điểm.

Nếu troika chính thức có hiệu lực từ năm nay, nhóm chủ tịch sẽ gồm Campuchia (chủ tịch ASEAN 2022), Indonesia (chủ tịch hiện tại) và Lào (chủ tịch ASEAN 2024).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.