Ông Hun Sen: Thủ tướng Hun Manet 'phá kỷ lục' là lãnh đạo trẻ nhất tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

(PLO)- Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần thứ 3 của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ ASEAN năm 1999 lúc ông 47 tuổi, còn Thủ tướng Hun Manet dự Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 lúc 45 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng con trai ông - Thủ tướng Hun Manet - đã "phá kỷ lục" là lãnh đạo chính phủ trẻ nhất tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN, tờ Khmer Times đưa tin ngày 5-9.

Ông Hun Manet (trái) và ông Hun Sen (phải). Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Manet (trái) và ông Hun Sen (phải). Ảnh: KHMER TIMES

Ở tuổi 45, ông Hun Manet, hiện đang tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan khác ở Indonesia, là người trẻ nhất trong số các lãnh đạo các nước tham dự hội nghị cấp cao của khối.

Trong tin nhắn thoại độc quyền gửi tờ Khmer Times, ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao của Quốc vương Campuchia, cho biết mình từng là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần thứ 3 của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ ASEAN được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines vào ngày 28-11-1999, tức chưa đầy nửa năm kể từ khi Campuchia chính thức gia nhập ASEAN vào ngày 30-4-1999.

“Lúc đó tôi mới 47 tuổi, còn bây giờ (Hun) Manet đang tham dự hội nghị thượng đỉnh ở tuổi 45. Đó là 24 năm về trước. Hun Sen vừa là thủ tướng trẻ nhất vừa tại vị lâu nhất” – ông Hun Sen nói.

Đội ngũ của Thủ tướng Hun Manet kỳ vọng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ là nền tảng để Campuchia mở rộng hợp tác cũng như quan hệ đối tác song phương và quốc tế.

Chuyến đi đến Indonesia cũng là lần công du nước ngoài đầu tiên của ông Hun Manet sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm Thủ tướng Campuchia hôm 22-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.