Áp lực với tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh

Vừa ngồi vào ghế nóng, tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có chuyến sang Nhật cùng Phó Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn.

Đấy là chuyến thăm và làm việc với LĐBĐ Nhật, trong đó có cả việc tìm một HLV giỏi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam như lời hứa của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ông Lê Hoài Anh tâm sự sau một tuần ngồi ghế nóng: “Tôi đã bắt tay vào việc và cũng đã cảm thấy áp lực rồi! Khối lượng công việc khá nhiều và hoàn toàn khác với công việc chánh văn phòng VFF mà tôi từng làm trước đây. Tôi phải đi lại nhiều hơn và xử lý nhiều phần việc hơn. Những việc khác xa với công việc bàn giấy mà tôi từng gắn bó với VFF ở văn phòng…”.

Quan điểm của tân tổng thư ký VFF là nhiệm kỳ này cần có hai lĩnh vực cần thực hiện đó là đội tuyển quốc gia phải có sự cải tiến về lực lượng cũng như việc lựa chọn HLV và tạo cho họ điều kiện tốt nhất. Kế đến là tài chính mạnh vì đây cũng là yếu tố quan trọng không kém để đảm bảo thực hiện các kế hoạch, các đề án đặt ra…

 
Tân Tổng Thư ký Lê Hoài Anh với báo giới sau khi nhậm chức. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Lê Hoài Anh là một nhân vật mới ở vị trí tổng thư ký nhưng lại không hề mới chút nào với bóng đá Việt Nam bởi ông đã ngồi ở văn phòng VFF trong vai trò chánh văn phòng qua nhiều nhiệm kỳ. Ông cũng được xem là cán bộ trẻ có năng lực và điềm đạm nhưng sẽ rất khó thoát ra khỏi cái bóng của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và đặc biệt là Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn.

Điểm thuận lợi mà ông Lê Hoài Anh đảm đương vị trí đó là ông thuộc ê-kíp của ông Trần Quốc Tuấn mà nói như nhiều người là chính ông Tuấn đã dựng ông Hoài Anh lên.

Theo chúng tôi thì đấy mới chính là áp lực với ông Lê Hoài Anh khi luôn làm việc trong cái bóng của người dựng mình lên.

ANH NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.