Áp dụng công nghệ mới để biến phụ phẩm nông nghiệp có giá trị hơn

(PLO)- Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia đã đưa ra những nhóm ngành ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn trong đó có nông nghiệp, lâm thủy sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (PT&NT) Tập đoàn Bioway Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hướng đến tăng trưởng xanh”.

Chưa có cơ sở pháp lý công nhận mô hình kinh tế tuần hoàn

TS. Nguyễn Văn Lý, Vụ Khoa học và Công nghệ môi trường cho biết, trong nông nghiệp hiện nay có các mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang triển khai hiệu quả như mô hình lúa-tôm, lúa-cá; mô hình chăn nuôi sinh học an toàn 4F; nuôi thủy sản với công nghệ tuần hoàn nước…

Tuy nhiên, nhận thức về sự cần thiết chuyển đổi phát triển mô hình KTTH người nông dân còn mơ hồ, tỉ lệ thu gom phụ phẩm tạo ra giá trị gia tăng còn thấp. Khung chính sách cho KTTH chưa hoàn thiện, thiếu tiêu chuẩn KTTH trong nông nghiệp.

“Ví dụ hiện nay để công nhận một DN hay muốn công nhận một mô hình KTTH chưa đủ điều kiện. Do đó, cần xây dựng các hướng dẫn để các mô hình KTTH thực hiện hiệu quả hơn”- TS Lý nói.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trung Thắng, Phó viện trưởng, Viện chiến lược chính sách Tài Nguyên và Môi Trường cho biết, theo Nghị định 08/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về KTTH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước 31-12-2023. Hiện nay Viện đang xây dựng dự thảo 2.

Nghị định 08 có tiêu chí chung về KTTH nhưng cụ thể từng ngành như trồng trọt, chăn nuôi... chưa có. Sau khi Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia, các bộ ngành, UBND tỉnh thành xây dựng kế hoạch hành động KTTH cho ngành mình.

“Hiện nay có nhiều mô hình KTTH nhưng chưa có cơ sở pháp lý để công nhận. Chúng tôi đề xuất xây dựng luật thúc đẩy phát triển KTTH. Nhật Bản từ năm 2021 đã có luật thúc đẩy xã hội tuần hoàn vật chất, họ đi trước chúng ta 20 năm đã áp dụng KTTH từ thời điểm đó", TS Thắng nói.

Sản phẩm thời trang làm từ bã cà phê. ẢNH: TÚ UYÊN

Sản phẩm thời trang làm từ bã cà phê. ẢNH: TÚ UYÊN

Nông nghiệp được ưu tiên thực hiện KTTH trong kế hoạch hành động quốc gia

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, phát triển nông nghiệp theo hướng KTTH được sự quan tâm của Nhà nước qua Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…

Đặc biệt, Đề án phát triển KTTH ở Việt Nam ban hành năm 2022 nêu rõ mục tiêu phát triển KTTH góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường hiệu quả, tính gắn kết tuần hoàn giữa các DN và ngành kinh tế…

Góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15% vào năm 2030, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Theo ông Tiến, để hiện thực hóa các mục tiêu trên việc thúc đẩy phát triển KTTH trong nông nghiệp là điều cần thiết. Vì vậy, cần triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa mô hình kinh tế này.

Trong đó, nâng cao nhận thức của người sản xuất, DN trong phát triển KTTH. Hiện nay DN sản xuất đừng nghĩ chỉ tiêu thụ ở thị trường 98 triệu dân mà phải hướng xuất khẩu. Muốn vậy DN phải áp dụng công nghệ cao, từ đó sẽ giúp giảm phát thải, tăng sức cạnh tranh.

“Một công ty chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài với một chuỗi sản xuất khép kín, hiện nay đã xuất khẩu thịt gà sang thị trường Nhật Bản”-ông Tiến dẫn chứng.

Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới áp dụng trong KTTH. Vấn đề này cần được Nhà nước, DN quan tâm, triển khai để giúp biến các phụ phẩm nông nghiệp ngày càng trở nên có giá trị hơn.

Cùng với đó, có cơ chế chính sách để tạo điều kiện thúc đẩy KTTH trong nông nghiệp phát triển.

Ông Thắng cho biết, dựa trên đánh giá mức độ sẵn sàng, chi phí thách thức tiềm năng với KTTH, dự thảo kế hoạch hành động quốc gia đã đưa ra những nhóm ngành lĩnh vực sản phẩm trọng tâm ưu tiên thực hiện KTTH, trong đó có nông nghiệp, lâm thủy sản.

Nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi xu hướng sản xuất xanh để đáp ứng tiêu chí của một số thị trường xuất khẩu. Ảnh: T.UYÊN

Cần nhanh chóng ban hành tiêu chí kinh tế xanh

(PLO)- Nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp phải sản xuất theo mô hình kinh tế xanh nhưng hiện ở Việt Nam vẫn chưa có tiêu chí cụ thể cho loại hình này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.