Công bố chương trình xét chọn 'Doanh nghiệp Xanh' năm 2023

(PLO)-  Cùng với việc xét chọn và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh, chương trình sẽ thông tin liên quan đến các rào cản kỹ thuật xanh đang được áp dụng phổ biến tại thị trường xuất khẩu và trong nước
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-5, báo Sài Gòn Giải Phóng và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã đồng tổ chức Lễ công bố Chương trình Xét chọn và Trao danh hiệu “Doanh Nghiệp Xanh” năm 2023.

Ông Tăng Hữu Phong,Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, việc tổ chức xét chọn danh hiệu “Doanh Nghiệp Xanh” nhằm 3 mục đích cốt lõi. Thứ nhất, nhằm tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ các quy định về xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh; có nhiều nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thứ hai, chương trình hướng đến việc tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững. Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hoà, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết: Ban tổ chức kỳ vọng chương trình này sẽ tạo cơ sở nền tảng để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh hiệu quả nhất.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp Xanh sẽ tạo cơ sở nền tảng để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh hiệu quả nhất. Ảnh: QH

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp Xanh sẽ tạo cơ sở nền tảng để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh hiệu quả nhất. Ảnh: QH

Theo đó, về phía HUBA sẽ tập trung phổ biến thông tin xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Doanh Nghiệp Xanh” đến doanh nghiệp. Đồng thời, cùng chủ trì phối hợp cùng báo Sài Gòn Giải Phóng triển khai xét chọn và tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh Nghiệp Xanh” dự kiến vào tuần thứ 2 tháng 9-2023 và định kỳ hàng năm.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến giao thương góp phần nâng cao nội lực của doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững; kết nối hệ thống phân phối, tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận và vay vốn đầu tư với lãi suất ưu đãi, phù hợp với quy định của pháp luật.

“Trên thực tế, khảo sát của HUBA với các doanh nghiệp thành viên từ cuối năm 2022 đến nay cho thấy, các doanh nghiệp không đáp ứng rào cản xanh khó tiếp cận đơn hàng, trong khi đó các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường lại không thể nhận thêm đơn hàng bởi đã quá công suất sản xuất. Nghịch lý này đã và đang gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp trong nước.

Trên cơ sở đó, với mong muốn góp một phần sức vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, đặc biệt hướng tới kiến tạo “tấm hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật, nhất là rào cản xanh trên thị trường, ban tổ chức đã triển khai chương trình này”- ông Hoà chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.