Áo choàng, mặt nạ kỳ dị, bắp ngô... bán chạy dịp lễ Halloween

(PLO)- Sát ngày lễ Halloween, không khí mua bán các sản phẩm trang trí càng trở nên nhộn nhịp nhờ vào sức mua của nhóm khách trẻ cũng như hàng quán, trường học...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Áo choàng, mặt nạ kỳ dị, bắp ngô... bán chạy dịp lễ Halloween

Ghi nhận của PV, tại TP.HCM những ngày sát lễ Halloween thị trường đồ trang trí, đồ chơi càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Đồ trang trí dịp lễ Halloween giá mềm

Dọc các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Phan Huy Ích (Gò Vấp)... đồ trang trí mặt nạ, áo choàng, tơ nhện, hình nộm cho tới lồng đèn bí ngô có hình thù ma quái, huyền bí được đông đảo người dân quan tâm và mua sắm.

halloween2.jpg
Các sản phẩm trang trí và hóa trang dịp lễ Halloween đang thu hút nhiều người tiêu dùng. Ảnh: Như Quỳnh

Theo nhiều tiểu thương, các mặt hàng năm nay có phần đa dạng hơn năm ngoái. Cụ thể, nhiều mô hình lạ được bày bán như búp bê, băng rôn trang trí cho lớp học, quán cà phê, ngoài ra còn có thêm giỏ xách, vũ khí giả cho trẻ em chơi Halloween.

sản phẩm trang trí halloween
Thị trường đa dạng các mẫu mã với mức giá từ 20.000 - 300.000 đồng/sản phẩm. Ảnh: Như Quỳnh

Anh Trần Hoàng Thi, chủ cửa hiệu đồ Halloween trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) cho biết: Nhờ vào hai tệp khách hàng, một là các bạn trẻ mua quần áo, phụ kiện để hóa trang, hai là chủ quán cà phê, nhà hàng, công ty, trường học... mà thị trường trở nên nhộn nhịp.

thị trường halloween
Phụ huynh đang lựa chọn đèn lồng hình bí ngô cho con. Ảnh: Thu Hà

Theo đó, các sản phẩm như áo choàng phù thủy, trang phục đầm công chúa, siêu nhân, người nhện và mặt nạ phù thủy là những mặt hàng đang bán chạy nhất, với giá mỗi sản phẩm dao động từ 20.000 đồng đến 300.000 đồng.

Chị Phạm Thị Thanh Hà, quản lý một cửa hàng Halloween trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), nói thêm năm nay các sản phẩm trang trí đều có giá thấp hơn những mùa Halloween trước. Đây cũng là lợi thế giúp cho thị trường phụ kiện trở nên đông đúc hơn.

“Sức mua năm nay khá cao, lượng khách tăng lên khoảng 30-40%. Nhiều khi chúng tôi không kịp chuẩn bị do lượng đơn hàng quá lớn, thậm chí chỉ vừa mới tháng 9 đã có khách hỏi xem có hàng Halloween chưa” - chị Hà chia sẻ.

Nhiều đơn vị như nhà sách, siêu thị cũng nhanh chóng tham gia thị trường này, và kích cầu sức mua bằng cách giảm giá 5%- 10% tùy sản phẩm.

giam-gia-halloween.jpg
Nhiều đơn vị chạy chương trình giảm giá để kích cầu sức mua. Ảnh: Thu Hà

Xu hướng mới của thị trường Halloween

Theo các tiểu thương, nếu như năm ngoái xu hướng chính là trang trí Halloween chuộng các yếu tố ghê rợn thì năm nay nhiều người lựa chọn phong cách nhẹ nhàng hơn, đơn cử như các mẫu bí ngô, áo choàng, cánh bướm có hình dáng dễ thương được quan tâm.

bi-ngo-le.jpg
Các mặt hàng bí ngô đang là sản phẩm thu hút nhiều người mua hàng. Ảnh: Như Quỳnh.

Nhiều cửa hàng cũng sáng tạo ra các cách để trang trí cửa tiệm cho thật bắt mắt, vừa quảng bá sản phẩm tốt và thu hút được nhiều khách mua hàng.

Lễ halloween
Các cửa hàng, quán ăn trang trí dịp lễ Halloween để thu hút người tiêu dùng tới tham quan, mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Ngoài ra, có một xu hướng mới mà chị Đồng Khánh, quản lý cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Phan Huy Ích (Gò Vấp) nhận thấy trong năm nay là cách tiếp thị sản phẩm.

"Từ giữa tháng 9 tôi đã thấy các nhà bán hàng livestream cũng như đăng tải sản phẩm lên các kênh online như TikTok, Facebook, thương mại điện tử để tìm kiếm khách hàng. Thực tế hiện doanh thu từ kênh online đang chiếm khoảng 50% tổng doanh thu của cửa hàng chúng tôi"- chị Khánh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.