ẢNH, VIDEO: Ông Biden, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng cùng đón thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan

(PLO)- Thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan được đưa về Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware, Mỹ), trong sự chờ đón trang trọng của Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Charles Quinton Brown Jr. và nhiều quan chức cấp cao Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan đã được đưa về nước. Lễ đón thi hài 3 quân nhân thiệt mạng diễn ra tại Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware, Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Chờ đón thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Charles Quinton Brown Jr. và nhiều quan chức cấp cao khác.

Tên của 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan là các trung sĩ William Rivers, Kennedy Sanders và Breonna Moffett.

Ông Biden dự lễ đón thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại lễ đón thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan về nước, tại Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware, Mỹ). Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 28-1, căn cứ quân sự Tower 22 của Mỹ ở Jordan, gần biên giới Syria, bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, khiến 3 lính Mỹ nói trên thiệt mạng và khoảng 40 lính bị thương.

Đáp trả lại cuộc tấn công, ngày 2-2 (vài giờ sau lễ đón thi hài), Mỹ đã không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên quan Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết Iran bằng hơn 125 quả đạn pháo, theo Reuters.

Bên dưới là ảnh và video lễ đón thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan về nước, tại Căn cứ Không quân Dover.

3.jpeg
7.jpeg
4.jpeg
2.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
8.jpeg
Video lễ đón thi hài 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan về nước tại Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware, Mỹ) hôm 2-2. Nguồn: C-SPAN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.