Iran lên tiếng rắn sau khi ông Biden nói đã quyết định cách đáp trả vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công

(PLO)- Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Thiếu tướng Hossein Salami ra tuyên bố rắn vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công, trong khi Mỹ chính thức gọi tên thủ phạm là nhóm Islamic Resistance ở Iraq do Iran bảo trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại một sự kiện ở Tehran (Iran) ngày 31-1, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố rắn rằng Iran “không sợ chiến tranh” với Mỹ, và sẽ đáp trả mọi đe dọa từ Mỹ, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin.

“Chúng tôi nghe thấy những lời đe dọa đến từ các quan chức Mỹ, [và] chúng tôi chuyển lời đến họ rằng họ đã thăm dò chúng tôi đủ rồi, và giờ chúng tôi đã biết nhau, không có mối đe dọa nào là không được đáp trả. Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh nhưng cũng không sợ chiến tranh” - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố.

Tư lệnh Iran lên tiếng vụ Căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công.jpg
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami tại lễ tang của một chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở Tehran (Iran), ngày 28-12-2023. Ảnh: AFP

Tối 30-1, Đặc phái viên của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cũng đưa ra cảnh báo tương tự, rằng Iran sẽ đáp trả dứt khoát bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất nước, lợi ích và công dân của Iran dưới bất kỳ lý do nào.

Ngay sau khi xảy ra vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công vào sáng sớm 29-1 làm 3 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 40 quân nhân Mỹ bị thương, Iran đã lên tiếng bác bỏ nghi ngờ rằng mình dàn dựng vụ việc. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các lực lượng kháng chiến ở khu vực “không nhận lệnh từ Cộng hòa Hồi giáo Iran”, mà “các nhóm này quyết định và hành động dựa trên các nguyên tắc và ưu tiên của riêng họ cũng như lợi ích của đất nước và người dân của họ”.

Tuyên bố rắn của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30-1 cho biết ông đã quyết định cách đáp trả vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công.

Ông Biden quy trách nhiệm cho Iran về thương vong lính Mỹ, vì Iran “cung cấp vũ khí cho những người đã thực hiện việc đó”. Tuy nhiên ông Biden không tiết lộ ông đã lên kế hoạch phản ứng như thế nào.

Đến ngày 31-1, Nhà Trắng chính thức gọi tên Kháng chiến Hồi giáo (Islamic Resistance) ở Iraq là thủ phạm tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan.

“Chúng tôi tin rằng cuộc tấn công ở Jordan đã được một nhóm bảo trợ có tên là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq lên kế hoạch, cung cấp nguồn lực và tạo điều kiện, mà nhóm này bao gồm nhiều nhóm nữa trong đó có Kata'ib Hezbollah” – theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby.

Ông Kirby cho biết khi Mỹ đang chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công, sẽ có nhiều giai đoạn: “Chúng tôi sẽ trả lời vào thời gian riêng theo lịch trình của riêng mình. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ không phải là điều cuối cùng”.

Cũng theo ông Kirby, tình báo Mỹ đang theo dõi các dấu hiệu của các nhóm trong khu vực di chuyển tài nguyên trước cuộc phản công của Mỹ.

Vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan khác gì 163 vụ trước?

Vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan khác gì 163 vụ trước?

(PLO)- Vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công để lại hậu quả nghiêm trọng nhất so với 163 vụ tấn công trước đó nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong 3 tháng qua, với 3 lính Mỹ thiệt mạng và 40 quân nhân Mỹ bị thương. Vậy vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan khác gì 163 vụ trước?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.