ẢNH-VIDEO: Mãn nhãn màn trình diễn pháo hoa và drone kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
HOÀN ĐỨC
(PLO)- Lào tổ chức màn trình diễn drone và pháo hoa kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại thủ đô Vientiane.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Tối 2-12, thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức màn trình diễn drone và pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Phần trình diễn drone và pháo hoa kéo dài từ 7 giờ tới 8 giờ 30 tối tại quảng trường Thatluang, thu hút đông đảo người dân tới xem trực tiếp, cũng như theo dõi trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Quốc gia LàoLNTV.
Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình biểu tượng lễ kỷ niệm. Ảnh chụp màn hình: LNTV
Hàng ngàn drone đã được điều khiển chính xác để liên tục xếp thành các hình ảnh quan trọng và thân thuộc với người dân Lào như quốc huy và quốc kỳ Lào, cờ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane, tháp Thatluang, voi... Sau phần trình diễn drone là màn pháo hoa đẹp mắt.
Một phần màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG
Trước đó, trong cùng ngày 2-12, Lào đã tổ chức diễu binh, diễu hành hoành tráng trên quảng trường Thatluang với sự tham gia của các khối đại diện các lực lượng vũ trang, các bộ, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội Lào.
Trên khán đài có sự hiện diện của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã sang tham dự và chung vui với đất nước Lào anh em.
Các khách mời quốc tế còn có Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Nikolay Zhuravlev, Cố vấn Cấp cao của Quốc vương Campuchia - Samdech Pichey Sena Tea Banh, Uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Cuba - bà Marta Ayala Ávila, cùng nhiều đại biểu khác.
Theo tờ Vientiane Times, màn trình diễn pháo hoa và drone diễn ra cùng lúc với tiệc chiêu đãi Quốc khánh được chính phủ Lào tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và được truyền hình trực tiếp tới phòng tiệc.
Lễ kỷ niệm đánh dấu một cột mốc lịch sử của Lào, phản ánh sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc Lào và tình hữu nghị với các đối tác quốc tế, hướng tới một chương phát triển tươi sáng tiếp theo của đất nước.
Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình Quốc huy Lào. Ảnh chụp màn hình: LNTV Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình Quốc kỳ Lào. Ảnh chụp màn hình: LNTV Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình cờ đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh chụp màn hình: LNTV Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh chụp màn hình: LNTV Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình tháp Thatluang. Ảnh chụp màn hình: LNTV
Màn trình diễn drone tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane: hình 2 con voi. Ảnh chụp màn hình: LNTV Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon Màn pháo hoa tối 2-12 kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Worawit Laopaiboon
Đông đảo nhân dân Lào tập trung từ sớm gần quảng trường Thatluang chờ đón màn trình diễn drone và pháo hoa kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Houmphet Manisouk Đông đảo nhân dân Lào tập trung gần quảng trường Thatluang chiêm ngưỡng màn trình diễn drone và pháo hoa kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Nguồn: THOLAKHONG/Houmphet Manisouk
(PLO)- Đảng, Nhà nước Lào vừa tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.