CHÙM ẢNH: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

(PLO)- Lào tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-12 tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Viêng Chăn, Lào long trọng tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, theo Thông tấn xã Lào (Pathedlao).

Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu sau bài phát biểu chúc mừng của Tổng Bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith. Đến dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào.

Các khách mời quốc tế bao gồm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Nikolay Zhuravlev, Cố vấn Cấp cao của Quốc vương Campuchia - Samdech Pichey Sena Tea Banh, Uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Cuba - bà Marta Ayala Ávila, cùng nhiều khách quý khác.

0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_1.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO

Cuộc diễu binh, diễu hành là màn trình diễn sức mạnh của các lực lượng vũ trang, các bộ, ngành của Lào, cũng như thể hiện sự đa dạng văn hoá của các dân tộc Lào, gồm các khối diễu hành tại quảng trường Thatluang và cả các đơn vị trực thăng và máy bay chiến đấu trên không.

Trong chiều và tối cùng ngày, Lào sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi Quốc khánh tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, tổ chức bắn pháo hoa và trình diễn máy bay không người lái để kỷ niệm ngày Quốc khánh Lào.

0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_TTXVN.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại quảng trường Thatluang (Viêng Chăn, Lào). Ảnh: TTXVN
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_ TTXVN.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại quảng trường Thatluang (Viêng Chăn, Lào). Ảnh: TTXVN
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_2.jpg
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_3.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_4.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_5.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_6.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO
0212 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào_8.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 – 2-12-2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: PATHEDLAO
Anh 1.jpg
Đáng chú ý, chiếc xe tiêu binh dẫn đầu đoàn các lực lượng vũ trang tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào chính là mẫu xe VF 9 của hãng xe điện Việt Nam VinFast. Ảnh: Thống Nhất
Anh 2.jpg
Đây là lần đầu tiên một mẫu xe của Việt Nam được sử dụng trong một sự kiện tầm cỡ quốc gia của một nước khác, thể hiện mối quan hệ bền chặt, keo sơn giữa Việt Nam và Lào, đồng thời đánh dấu một bước tiến vượt bậc của Khoa học - Công nghệ và Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.