Ảnh vệ tinh: Iran có động thái mới tại cơ sở hạt nhân Fordow mà Mỹ đã thả bom

(PLO)- Hình ảnh vệ tinh ghi nhận nhiều hoạt động tại cơ sở hạt nhân Fordow - nơi bị oanh tạc cơ B-2 của Mỹ thả bom phá boongke GBU-57 cách đây hơn một tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hình ảnh vệ tinh từ công ty công nghệ vũ trụ Mỹ Maxar Technologies cho thấy một số hoạt động đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran - nơi bị oanh tạc cơ B-2 của Mỹ thả bom phá boongke GBU-57 cách đây hơn một tuần, theo đài CNN.

Maxar Technologies cho biết hình ảnh vệ tinh “cho thấy các hoạt động đang diễn ra tại và xung quanh các trục thông gió cũng như các hố do các cuộc không kích tuần trước gây ra tại tổ hợp làm giàu nhiên liệu Fordow”.

cơ sở hạt nhân Fordow .jpg
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: Maxar Technologies

Các hình ảnh được chụp vào ngày 30-6 cho thấy “một chiếc máy xúc và một số nhân viên đang có mặt ngay cạnh trục thông gió phía bắc trên sườn đồi của khu phức hợp ngầm. Cần cẩu dường như đang hoạt động tại lối vào của hố".

Theo Maxar Technologies, một số phương tiện khác cũng được nhìn thấy bên dưới sườn đồi và đang đỗ dọc theo con đường được xây dựng để tiếp cận khu vực này.

Ngày 22-6, các máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã thả hơn một chục quả bom phá boongke GBU-57 xuống các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran, trong khi tên lửa Tomahawk được phóng từ một tàu ngầm của Mỹ đã tấn công cơ sở Isfahan ở miền trung Iran.

1.jpg
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: Maxar Technologies

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, các quả bom xuyên phá hạng nặng của Mỹ đã nhắm vào hai trục thông gió tại cơ sở hạt nhân Fordow.

Cựu thanh tra hạt nhân David Albright - hiện là người đứng đầu Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (Mỹ) - cho biết hình ảnh từ Fordow vào cuối tuần qua cho thấy “Iran đang tích cực làm việc tại hai điểm bị bom đánh trúng, xuyên qua các trục thông gió” của cơ sở hạt nhân này.

Ông Albright nhận định rằng các hoạt động này “có thể bao gồm việc lấp đất trở lại các miệng hố, tiến hành đánh giá kỹ thuật về mức độ thiệt hại, và có khả năng thực hiện lấy mẫu phóng xạ. Các hố bom phía trên các trục chính vẫn chưa bị lấp”.

“Chúng tôi đã quan sát thấy rằng Iran cũng đã nhanh chóng sửa chữa các hố bom trên con đường chính dẫn vào cơ sở trong vài ngày qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ đang cố gắng mở lại bất kỳ lối vào đường hầm nào” - ông Albright đăng trên mạng xã hội X.

2.jpg
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: Maxar Technologies

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của CBS vào cuối tháng trước, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran vừa qua không đủ sức phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Grossi cũng cảnh báo rằng Iran có thể tái khởi động hoạt động làm giàu uranium “chỉ trong vòng vài tháng”.

Trái lại, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe cho biết các dữ liệu mới cho thấy “nhiều cơ sở trọng yếu của Iran đã bị phá hủy và sẽ phải mất nhiều năm để tái thiết".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard ngày 25-6 cũng đăng trên X rằng “các thông tin tình báo mới” củng cố lập luận rằng các cơ sở hạt nhân Iran đã bị “phá hủy” trong loạt tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố rằng các cuộc không kích đã “xóa sổ hoàn toàn” khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.