Anh - Pháp sắp đạt thỏa thuận mới về giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak tỏ ra lạc quan trong việc hợp tác với Pháp để giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp, phát ngôn viên của ông cho biết hai nước gần đạt được thỏa thuận mới về vấn đề này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11 Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ sự lạc quan trong việc hợp tác với Pháp để giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, và người phát ngôn của ông cho biết hai nước đã gần đạt được một thỏa thuận mới về vấn đề này, theo hãng tin Reuters.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập ngày 7-11, ông Sunak nói với các phóng viên rằng cuộc gặp với Tổng thống Macron rất tuyệt vời, mang đến cho Anh cơ hội hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước khác để giải quyết vấn đề di cư trái phép.

Ông nói: “Sẽ có thêm thông tin chi tiết về việc này trong những tuần tới”.

“Tôi có niềm tin và lạc quan rằng khi làm việc cùng với các đối tác châu Âu, Anh có thể tạo ra sự khác biệt, vượt qua thách thức di cư bất hợp pháp hiện có” - ông nói thêm.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại Cung điện Buckingham, thủ đô London ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại Cung điện Buckingham, thủ đô London ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Sau phát biểu của ông Sunak, người phát ngôn văn phòng thủ tướng cho biết Anh và Pháp đang trong giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận mới nhằm hạn chế số người di cư đến Anh bằng thuyền qua eo biển Manche nối liền hai nước.

Người phát ngôn cho biết: “Một thỏa thuận đang được thảo luận và tôi nghĩ nó đang ở giai đoạn cuối cùng”.

Anh đã chứng kiến số lượng người nhập cư trái phép bằng thuyền nhỏ vượt qua eo biển Manche đến Anh không ngừng gia tăng, gây một áp lực to lớn lên chính phủ nước này. Tính từ đầu năm 2022 con số này là hơn 400.000 người, cao hơn rất nhiều so với mức 28.526 người vào năm 2021.

Bộ trưởng Nhập cư Anh - ông Robert Jenrick cho biết các nhà chức trách Pháp đã ngăn chặn hơn 29.000 cuộc vượt biên qua eo biển Manche trong năm nay và phá hủy hơn 1.000 tàu thuyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.