Mỹ tuyên bố muốn nối lại đối thoại quốc phòng với Trung Quốc

(PLO)- Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, những mâu thuẫn xoay quanh vấn đề Đài Loan không phải là điều có thể ảnh hưởng đến các cuộc đối thoại giữa Washington và Bắc Kinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ South China Morning Post, hôm 7-11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thúc giục Bắc Kinh nối lại các cuộc đối thoại quốc phòng với Washington, vốn bị Trung Quốc đình chỉ sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan vào mùa hè vừa rồi.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Phát ngôn của ông Sullivan là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn còn cao sau hơn 2 tháng kể từ chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan và các cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh hòn đảo sau đó.

Sau khi bà Pelosi trở thành quan chức đầu tiên của Hạ viện Mỹ bay đến Đài Loan trong vòng 25 năm qua, Bắc Kinh đã diễn tập quân sự bắn đạn thật quy mô lớn nhiều ngày liền tại khu vực xung quanh hòn đảo.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đã hủy các cuộc đối thoại quân sự với Washington và các cuộc đối thoại song phương khác về biến đổi khí hậu và đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Mặc dù vậy, ông Sullivan cho biết cả Mỹ và Trung Quốc đều đã nói rõ cho nhau quan điểm của mỗi bên về vấn đề Đài Loan trong suốt hai năm qua, ở các cấp chính quyền cao nhất, kể cả trong các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề đó. Phía Trung Quốc cũng đã truyền đạt quan điểm của mình cho chúng tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng đây là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến các cuộc đối thoại giữa hai bên” - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định.

Hiện phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bình luận về lời kêu gọi của ông Sullivan.

Phát ngôn của ông Sullivan được đưa ra chỉ hơn một tuần trước khi Tổng thống Biden và ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 (nhóm các nền kinh tế lớn), được tổ chức tại Indonesia vào ngày 15 và 16-11, nơi họ có thể gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.