Ảnh: Hàn Quốc trình làng tiêm kích nội địa thế hệ mới

(PLO)- Hàn Quốc đã công bố nguyên mẫu máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên mang tên KF-X, được xem là “trụ cột” của lực lượng không quân nước này trong tương lai.

Hãng tin Reuters đưa tin Hàn Quốc ngày 9-4 đã công bố nguyên mẫu máy bay chiến đấu đầu tiên do nước này sản xuất mang tên KF-X.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá cao máy bay nội địa KF-X, gọi đây là “trụ cột” của lực lượng không quân trong tương lai và là một bước tiến tới sự độc lập quân sự lớn hơn đối với đồng minh Mỹ.

Hàn Quốc trình làng tiêm kích nội địa thế hệ mới. Ảnh: AFP

Máy bay chiến đấu KF-X do tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Hàn Quốc Korea Aerospace Industries (KAI) phát triển, với mục tiêu trở thành phương án thay thế với chi phí thấp hơn so với máy bay F-35 do Mỹ chế tạo, vốn Seoul đang sử dụng.

Khi chính thức triển khai, tiêm kích KF-X sẽ được gọi là KF-21 Boramae.

Buổi trưng bày ra mắt tiêm kích KF-X được tổ chức tại trụ sở KAI ở phía nam thành phố Sacheon, với sự tham dự của Tổng thống Moon và các đại diện từ Indonesia, đối tác với Hàn Quốc trong dự án này.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Moon hôm 9-4 cho biết: “Một kỷ nguyên bảo vệ độc lập mới đã bắt đầu”.

Ông Moon nhấn mạnh lợi thế của việc sở hữu một máy bay chiến đấu được sản xuất trong nước, cho biết “bất cứ khi nào cần, chúng ta đều có thể tự sản xuất”.

Hàn Quốc trình làng tiêm kích nội địa thế hệ mới. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ông Moon đã tìm cách thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, vừa là một cách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua xuất khẩu, vừa là con đường giúp Hàn Quốc bớt phụ thuộc vào đồng minh Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Moon, Hàn Quốc tiếp tục mua một lượng lớn khí tài quân sự từ Mỹ. Tuy nhiên, quân đội nước này cũng đồng thời chuyển hướng sang nghiên cứu và phát triển trong nước nhiều hơn là mua từ nước ngoài.

KAI có kế hoạch thử nghiệm tiêm kích KF-X trên mặt đất trong năm nay, dự kiến bay thử vào năm 2022. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ thay thế KF-X với hầu hết các tiêm kích F-4 và F-5 do Mỹ sản xuất và tiến tới xuất khẩu.

Theo ông Moon, Hàn Quốc sẽ có ít nhất 40 máy bay phản lực mới sẵn sàng chiến đấu vào năm 2028 và 120 chiếc vào năm 2032.

Hàn Quốc trình làng tiêm kích nội địa thế hệ mới. Ảnh: YONHAP

Năm 2014, Hàn Quốc và Indonesia đã đồng ý hợp tác phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ mới này trong dự án trị giá 6,3 tỉ USD, trong đó Indonesia trả 20% chi phí. 

Tuy nhiên, vào năm 2018, Jakarta đã tìm cách đàm phán lại để giảm bớt áp lực đối với nguồn dự trữ ngoại hối của mình, sau đó tìm cách đổi lấy phần chi phí.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về hợp tác an ninh, bao gồm cả dự án KF-X, song không cho biết cụ thể về vấn đề chi phí.

Tuy Bộ Quốc phòng Indonesia không đề cập dự án này hoặc nguồn kinh phí, song trong một tuyên bố đã lưu ý rằng hai nước đã nhất trí hợp tác sâu rộng, bao gồm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.