Tàu khu trục Mỹ vào EEZ 'không báo trước', Ấn Độ nêu quan ngại

(PLO)- Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại tới Washington sau khi một tàu khu trục Mỹ tiến hành hoạt động "tuần tra tự do hàng hải" trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ.

Tờ The Times of India đưa tin Ấn Độ ngày 9-4 đã bày tỏ quan ngại tới Washington sau khi một tàu khu trục của hải quân Mỹ tiến hành hoạt động "tuần tra tự do hàng hải" (FONOP) trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Ấn Độ gần khu vực Lakshadweep.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo bốn quốc gia thành viên thuộc nhóm Bộ Tứ (QUAD) - Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ - hôm 12-3 đã tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John Paul Jones của Mỹ. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Theo thông báo của Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, tàu khu trục tên mang lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John Paul Jones hôm 7-4 đã "khẳng định các quyền và tự do hàng hải" cách quần đảo Lakshadweep khoảng 240 km về phía tây, "mà không yêu cầu sự đồng ý trước của Ấn Độ". Phía Mỹ cho biết động thái này là "phù hợp với luật pháp quốc tế". 

Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 9-4 đã trích dẫn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), cho biết rằng các quốc gia khác không được phép tiến hành các cuộc tập trận và diễn tập quân sự trong EEZ, đặc biệt là những cuộc diễn tập có sử dụng vũ khí hoặc chất nổ, mà không có sự đồng ý của các quốc gia ven biển. 

"Tàu USS John Paul Jones được giám sát  liên tục trong suốt quá trình di chuyển từ Vịnh Ba Tư đến eo biển Malacca. Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại về việc đi qua EEZ của chúng tôi tới chính phủ Mỹ thông qua các kênh ngoại giao" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ.

Times of India dẫn lời một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết: “Ấn Độ đã phê chuẩn UNCLOS vào năm 1995 nhưng đến nay Mỹ vẫn chưa thực hiện. Hơn nữa, luật nội địa của Ấn Độ quy định bất kỳ quốc gia nào thực hiện các cuộc diễn tập quân sự trong EEZ phải đưa ra thông báo trước. Tất nhiên, nếu động thái đó không đe dọa chúng tôi, chúng tôi không coi đó là hoạt động quân sự”.

Trong tuyên bố của mình, Hải quân Mỹ cho biết: "Ấn Độ yêu cầu sự đồng ý trước cho các cuộc tập trận hoặc diễn tập quân sự trong EEZ hoặc thềm lục địa của mình, đây là một tuyên bố không phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoạt động FONOP này nhằm đề cao các quyền, tự do và việc sử dụng hợp pháp các vùng biển được công nhận trong luật pháp quốc tế bằng cách thách thức tuyên bố trên biển quá mức của Ấn Độ” - tuyên bố của Hải quân Mỹ nêu.

“Các lực lượng của Mỹ hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hàng ngày, và tất cả các hoạt động được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế” - tuyên bố cho biết.

Tuyên bố nêu rõ Mỹ “sẽ tiến hành các hoạt động hàng không, hàng hải và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. 

“Chúng tôi tiến hành FONOP định kỳ và thường xuyên, như chúng tôi đã làm trong quá khứ và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. FONOP không phải là về một quốc gia nào, cũng không phải để đưa ra các tuyên bố chính trị” - Hải quân Mỹ khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.