Anh, Đức, Ba Lan... tranh cãi việc đưa quân tới Ukraine

(PLO)- Trong khi Anh ủng hộ phương án triển khai lính gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu có thoả thuận ngừng bắn thì ý tưởng này gặp phản đối từ Đức, Ba Lan và một số nước khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, các lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã họp khẩn tại Paris (Pháp) bàn cách ứng phó những diễn biến gần đây liên quan cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu thống nhất kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng cho các nước, song vẫn có ý kiến trái chiều về vấn đề triển khai lính gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tại cuộc họp đã nhắc lại rằng Anh sẵn sàng đưa lính gìn giữ hòa bình sang Ukraine, song nói rằng phải có cam kết an ninh từ Mỹ đối với các nước châu Âu để triển khai quân.

Tuy nhiên, ông Starmer cho rằng còn quá sớm để biết được Anh sẽ sẵn sàng triển khai bao nhiêu quân.

“Sự đảm bảo an ninh từ Mỹ là cách duy nhất để ngăn chặn hiệu quả Nga tấn công Ukraine một lần nữa” - ông Starmer nhấn mạnh.

lính gìn giữ hòa bình, ukraine các nước châu âu mỹ trump 2.png
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại tại Paris (Pháp). Ảnh: AFP

Ngược lại, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng việc thảo luận về lính gìn giữ hòa bình của Đức tại Ukraine là "hoàn toàn quá sớm và hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về vấn đề này ngay bây giờ”.

Tương tự, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Warsaw sẽ không gửi quân tới Ukraine nhưng sẽ hỗ trợ các quốc gia khác.

Ông Tusk cũng cảnh báo "nếu ai đó nghiêm túc muốn nói về những đảm bảo cho Ukraine, họ phải chắc chắn hoàn toàn rằng họ sẽ có thể thực hiện những đảm bảo và nghĩa vụ đó", theo tờ The New York Times.

“Giả thuyết dự kiến ​​triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine có vẻ là phức tạp nhất và có lẽ là kém hiệu quả nhất, và về vấn đề này, tôi cũng đã bày tỏ sự nghi ngờ của Ý" - Thủ tướng Ý Giorgia Meloni bày tỏ quan điểm.

Bàn về chi tiêu quốc phòng, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ba Lan cho biết các quy tắc tài chính nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) nên được nới lỏng. Điều này là nhằm để cho phép các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng mà không bị đánh giá là vi phạm các quy tắc thâm hụt của EU.

lính gìn giữ hòa bình, ukraine các nước châu âu mỹ trump 3.png
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris (Pháp). Ảnh: AFP

Theo ông Tusk, đã có "sự xác nhận rằng chi tiêu quốc phòng sẽ không còn bị coi là chi tiêu quá mức nữa”, do đó các nước châu Âu “sẽ không có nguy cơ phải chịu những biện pháp chống thâm hụt quá mức và mọi hậu quả khó chịu của nó".

Ông Scholz cũng bày tỏ ủng hộ rằng các khoản chi hơn 2% GDP cho quốc phòng của các quốc gia châu Âu không nên bị chặn do các quy tắc ngân sách của EU.

"Vấn đề chia sẻ gánh nặng không phải là mới, nhưng hiện đang rất cấp bách và châu Âu sẽ phải tăng cường, cả về mặt chi tiêu và năng lực mà chúng ta cung cấp cho Ukraine” - Thủ tướng Anh nói.

Cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO ở Paris diễn ra sau những lo ngại rằng Mỹ sẽ gạt châu Âu ra khỏi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, ngày 15-2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga - ông Keith Kellogg nói rằng châu Âu sẽ không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.