Mỹ đặt loạt câu hỏi hóc búa cho châu Âu về đóng góp vào an ninh Ukraine

(PLO)- Trong tài liệu gửi cho các nhà ngoại giao châu Âu, Mỹ cũng đặt câu hỏi về việc các quốc gia châu Âu sẽ sẵn sàng làm gì để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, hãng tin Reuters đưa tin phía Mỹ đã gửi một tài liệu cho các nhà ngoại giao châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 15-2, hỏi rằng các nước này có thể đóng góp gì vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Cụ thể, tài liệu phía Mỹ gửi bao gồm 6 điểm, khảo sát về việc những quốc gia châu Âu nào có thể đóng góp vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine, những quốc gia nào sẽ sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của giải pháp hòa bình, và quy mô của lực lượng quân sự Ukraine do châu Âu đứng đầu có thể là bao nhiêu.

“Chính phủ của bạn sẵn sàng cung cấp thêm những năng lực, thiết bị và giải pháp bảo trì nào cho Ukraine để cải thiện khả năng đàm phán và tăng sức ép lên Nga?" - Reuters dẫn một câu hỏi từ tài liệu của Mỹ.

quốc gia châu âu an ninh cho ukraine.png
Mỹ đã đặt câu hỏi về việc các quốc gia châu Âu có thể đóng góp gì vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ảnh: AFP

Tài liệu cũng đặt câu hỏi cho các nhà ngoại giao rằng có quốc gia châu Âu hoặc quốc gia thứ ba nào có thể tham gia vào một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thêm vào đó, tài liệu khảo sát thêm các chính phủ châu Âu sẽ sẵn sàng làm gì để tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga.

"Những yêu cầu hỗ trợ nào của Mỹ, nếu có, mà chính phủ của bạn thấy là cần thiết để tham gia vào các thỏa thuận an ninh này? Cụ thể, bạn nghĩ Mỹ cần những nguồn lực ngắn hạn và dài hạn nào?" - một câu hỏi khác có trong tài liệu của Mỹ.

Hai nhà ngoại giao cho biết các quốc gia châu Âu vẫn đang tranh luận về cách phản ứng phù hợp với các câu hỏi của Mỹ, trong đó một số người tin rằng cần phải đưa ra một câu trả lời chung cho cả châu Âu.

Mỹ gửi tài liệu trên cho các nhà ngoại giao tại Hội nghị An ninh Munich vừa qua trong bối cảnh lo ngại bao trùm lục địa này sau khi Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga - ông Keith Kellogg nói rằng các quốc gia châu Âu sẽ không có chỗ trong bàn đàm phán hòa bình về Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.