Anh: Chừng nào Ukraine còn thân NATO thì Nga còn không để yên

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng ý định của Nga là thay đổi mối quan hệ của NATO với Ukraine, và họ đang làm như vậy bằng một mối đe dọa tấn công nhằm vào Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết việc cố gắng đoán ngày cụ thể mà Nga tấn công Ukraine là vô ích, trong khi các quan chức phương Tây đang cân nhắc liệu và khi nào Moscow sẽ tiến hành các hoạt động quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 16-2, ông Wallace cho rằng thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục bàn cãi xem khi nào quân đội Nga sẽ xông qua biên giới Ukraine và phát động một cuộc tấn công tổng lực, song nhấn mạnh căng thẳng vẫn còn diễn ra ở biên giới chung giữa hai quốc gia Đông Âu, theo đài RT.

“Rõ ràng ý định của họ đối với Ukraine là thay đổi hành vi của mọi người, thay đổi mối quan hệ của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đối với Ukraine, và họ đang làm như vậy với mối đe dọa tấn công” - ông Wallace nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ảnh: RT

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, "thực sự không có lý do gì để suy đoán về ngày cụ thể của cuộc tấn công, tuy nhiên chắc chắn vẫn có nhiều khả năng có thể xảy ra", thêm rằng cộng đồng quốc tế phải sử dụng sự phán đoán của riêng mình về quy mô đóng quân có chủ đích của Nga ở khu vực biên giới.

“Tôi nghĩ suy đoán là một việc làm vô ích” - ông Wallace nói, giải thích rằng điều đó có thể đặt ra câu hỏi liệu các đánh giá của phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga có sai trong suốt thời gian qua hay không.

Nhận xét của Bộ trưởng Wallace được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông phương Tây tuyên bố rằng quân đội Nga đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công vào ngày 15 hoặc 16-2. Tuy nhiên, khoảng thời gian này đã qua và không có sự kiện gì xảy ra cả.

Moscow đã nhiều lần phủ nhận rằng họ có ý định gây hấn với Kiev và liên tục chỉ trích chính quyền các nước phương Tây.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng “ngày 15-2 sẽ đi vào lịch sử khi những tuyên truyền chiến tranh của phương Tây thất bại”, phương Tây đã “xấu hổ và bị tiêu diệt mà không cần chịu một phát súng nào”.

Cùng ngày 15-2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một số binh sĩ nước này đã kết thúc cuộc tập trận của họ ở Belarus, gần với biên giới Ukraine và đang bắt đầu trở về nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.