Anh chỉ trích Mỹ vì công kích Israel

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công kích Israel là việc làm không thích hợp.

Ngày 30-12, Anh đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ công kích Israel. Trong bài phát biểu dài 70 phút tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ trích việc Israel xây dựng các khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem và Bờ Tây đang hủy hoại hòa bình Trung Đông, mô tả chính phủ Israell là một chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử Israel.

“Chúng tôi không cho rằng tấn công một chính phủ đồng minh được bầu dân chủ là một hành động thích hợp” -Reuters dẫn lời người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May.

Ngày 23-12 Mỹ đã không bỏ phiếu khi Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu ra nghị quyết buộc Israel ngưng xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Anh là nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của HĐBA LHQ.

Tuy nhiên theo người phát ngôn của Thủ tướng May, chuyện xây dựng các khu định cư không phải là vấn đề duy nhất quyết định hòa bình Trung Đông. Việc chỉ tập trung vào chuyện xây dựng khu nhập cư không phải là cách tốt nhất để tìm kiếm hòa bình giữa người Do Thái và người Hồi giáo.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về hòa bình Trung Đông tại Bộ Ngoại giao ngày 28-12. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về hòa bình Trung Đông tại Bộ Ngoại giao ngày 28-12. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rất ngạc nhiên vì tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng May và nói tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry hoàn toàn phù hợp với chính sách của Anh. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói cám ơn các nước Đức, Pháp, Canada, Jordan, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry.

Giữa Mỹ và Anh trước nay vốn có “quan hệ đặc biệt” và Anh xem đó là trung tâm của chính sách đối ngoại.

Theo Reuters, với việc chỉ trích Ngoại trưởng Kerry, Thủ tướng May đã đưa chính sách Anh đến gần với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hơn các đồng minh châu Âu khác, như Đức và Pháp. Hai Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Pháp Jean-Marc Ayrault hoan nghênh tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry.

Trước đó Thủ tướng May đã cho biết bà có chủ trương sẽ phát triển quan hệ với ông Trump. Điện đàm với Thủ tướng May sau khi thắng cử, ông Trump gây sự ngạc nhiên lớn khi đề xuất Anh gửi lãnh đạo chiến dịch Brexit của Nigel Farage sang Mỹ làm đại sứ.

Ông Trump cũng lên án cách đối xử của chính phủ Obama với Israel và cam kết mọi chuyện sẽ khác sau khi ông nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.