Ăn uống ngày Tết sao cho không tăng cân?

(PLO)- Tránh thực phẩm nhiều calo, hạn chế thức uống có cồn, duy trì tập thể dục,…là những cách có thể giúp chúng ta kiểm soát cân nặng ngày Tết.

Tết là dịp để mọi người họp mặt vui chơi, ăn uống. Trong những ngày này, thói quen ăn uống thất thường, ăn không đúng bữa, thức ăn không cân bằng dinh dưỡng,… do đó việc tăng cân trong thời điểm này là điều khó tránh khỏi.

Do đó, để tránh tăng cân trong dịp Tết, chúng ta cần lưu ý những điều dưới đây:

Hạn chế thức ăn chứa nhiều calo

Những món ăn ngày Tết thường là những món chứa nhiều calo. Vì vậy, khi ăn, chúng ta nên ăn những thức ăn này với mức độ vừa phải.

Ăn nhiều protein và chất xơ

Protein có thể giúp chúng ta no lâu hơn, bên cạnh đó chúng cũng trao đổi chất, từ đó có thể giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ cũng có thể giúp chúng ta no lâu hơn, đồng thời giúp đẩy chất béo ra khỏi cơ thể.

Hạn chế thức uống có cồn

Rượu, bia là món thường không thể thiếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, chúng là loại đồ uống có chứa nhiều calo có thể gây tăng cân. Đồng thời, uống nhiều rượu bia sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng có thể khiến cơ thể sản sinh hormone cortisol gây tăng cân. Chính vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh căng thẳng.

Tập thể dục

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, dịp Tết chúng ta cũng nên duy trì các hoạt động vận động thể dục, thể thao ít nhất 30 phút/ngày, giúp hạn chế tăng cân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm