Ăn kẹo không rõ nguồn gốc, 15 học sinh ở An Giang nhập viện

(PLO)- Ăn kẹo không rõ nguồn gốc mua từ một học sinh khác, 15 học sinh lớp 7 ở An Giang phải nhập viện và đều âm tính với chất ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Trường THCS thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa có báo cáo về vụ 15 học sinh lớp 7 bị đau bụng khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, vào sáng 2-12, có 3 học sinh lớp 7A4 đến trình báo bị đau bụng, đau đầu và chóng mặt do ăn kẹo mua từ em VTNN (lớp 7A4). Sau đó lần lượt có thêm 12 học sinh khác có biểu hiện khó chịu.

Tất cả các học sinh được nhà trường đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 5 em học sinh có dấu hiệu đau bụng, đau đầu và nôn ói. Kết quả test nhanh cho thấy tất cả các em đều âm tính với chất ma tuý.

Quan làm việc em N. cho biết trước đó ngày 1-12, em này đã bán kẹo cho 3 học sinh với số lượng 70 viên. Đến ngày 02-12, em N. tiếp tục mang kẹo vào bán cho 6 học sinh với số lượng 170 viên. Theo em N. số kẹo này em lấy từ chị ruột của em là VTTT (lớp 11, Trung tâm nghề Thoại Sơn) và kẹo em T. lấy từ Khu dân cư Định Thành.

Ăn kẹo không rõ nguồn gốc, 15 học sinh ở An Giang nhập viện
Ăn kẹo không rõ nguồn gốc mua từ bạn, 15 học sinh Trường THCS thị trấn Núi Sập phải nhập viện

Trong sáng ngày 3-12, có 6 em được cấp thuốc cho về nhà. Đến sáng ngày 4-12, sức khoẻ các em đã ổn định nên bác sĩ đã cho tất cả 15 em học sinh được xuất viện với chuẩn đoán ban đầu là khó tiêu chức năng tuy nhiên có 1 học sinh do em sử dụng nhiều nên phụ huynh chưa an tâm xin ở lại theo dõi vài ngày. Hiện 14 em sức khoẻ đều ổn và đã đi học lại bình thường.

Bước đầu xác định nguyên nhân các em bị đau bụng, đau đầu và nôn ói là do ăn kẹo lạ và do hội chứng đám đông.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.