Án hành chính ở Đồng Nai giải quyết không đạt chỉ tiêu, vì sao?

(PLO)- Theo TAND tỉnh Đồng Nai, những vụ kiện hành chính thường phức tạp, đông người tham gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của TAND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2024, tòa án hai cấp đã giải quyết gần 20.900 vụ trong tổng số gần 26.000 vụ, việc đã thụ lý; đạt hơn 80%. Trong đó, tòa án tỉnh giải quyết hơn 1.800 vụ, việc trong tổng số gần 3.000 vụ việc đang thụ lý; tòa án cấp huyện giải quyết gần 19.000 vụ, việc trên tổng số hơn 23.000 vụ việc đang thụ lý.

Riêng về dân sự, trong năm tòa án hai cấp đã giải quyết, xét xử hơn 21.000 vụ, việc.

án hành chính.jpg
Một vụ án hình sự được xét xử tại TAND tỉnh Đồng Nai.

Về án hành chính, tòa án hai cấp thụ lý hơn 401 vụ án; trong đó tòa tỉnh 376 vụ, tòa cấp huyện 25 vụ. Hiện đã giải quyết được 178 vụ, việc (tỉnh 158, huyện 21); đạt tỉ lệ hơn 44% và không đạt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra là 65%).

Trong số 401 vụ án hành chính đã thụ lý có 393 vụ thụ lý theo trình tự sơ thẩm mà đa số vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai như: Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo TAND tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân giải quyết không đạt chỉ tiêu đề ra là những vụ kiện hành chính này thường phức tạp, đông người tham gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn; do đó tiến độ giải quyết bị kéo dài. Một số vụ án có tính chất đặc thù, phải chờ kết luận Thanh tra, chủ trương đường lối giải quyết của cơ quan chức năng liên quan.

Bên cạnh đó, tổng số biên chế của tòa án 2 cấp vẫn còn thiếu (thiếu 45 người so với biên chế được giao).

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu việc bảo đảm 100% các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Đặc biệt đưa ra giải pháp khắc phục những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thụ lý kéo dài trên 4 năm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm