An Giang: Kỷ luật hiệu trưởng gửi ảnh khỏa thân của phụ nữ

(PLO)- Gửi ảnh khỏa thân của phụ nữ cho chính người trong ảnh, hiệu trưởng trường tiểu học ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, nguồn tin của PLO cho biết UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Cao Nhân - Hiệu trưởng Trường tiểu học B Mỹ An. Ông Nhân bị kỷ luật do đã vi phạm đạo đức nhà giáo.

Về mặt đảng, Đảng ủy xã Mỹ An cũng đã thi hành kỷ luật ông Nhân với hình thức tương đương.

Trước đó, Công an huyện Chợ Mới nhận được đơn của bà PTT tố cáo ông Nhân có hành vi làm nhục bà.

Kết quả xác minh công an cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến đầu năm 2021, ông Nhân và bà T có quan hệ tình cảm với nhau và có gọi điện thoại video với nhau. Theo trình bày của bà T, trong lúc gọi video, ông Nhân đã chụp ảnh khỏa thân của bà T lưu về máy để làm kỷ niệm.

Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Nhân không muốn níu kéo mối quan hệ nên ngày 12-2-2020, ông Nhân đã gửi ba hình ảnh khỏa thân của T qua Zalo của bà T. Mục đích làm cho T sợ hãi, không điện thoại, nhắn tin làm phiền ông nữa. Ngoài ra, ông Nhân cũng không có gửi những ảnh này lên mạng xã hội hoặc gửi cho người khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của T.

Công an xác định hành vi của ông Nhân không cấu thành tội phạm làm nhục người khác nên không khởi tố vụ án.

Trong tường trình với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ông Nhân cho rằng ông và bà T chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Ảnh khỏa thân là do bà T tự gửi cho ông.

Do không muốn bị bà T làm phiền đến bản thân và gia đình nên ông Nhân đã chụp màn hình và gửi ngược lại cho bà T nhằm yêu cầu bà T chấm dứt hành vi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới xác định ông Nhân đã vi phạm quy định tại điểm 4 Điều 6 Quy định về Đạo đức nhà giáo: “Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.