Ấn Độ: Vaccine COVID-19 sẽ sớm hoàn thành thử nghiệm cuối cùng

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết vaccine COVAXIN do nước này điều chế có thể sẽ hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng trong hai tháng tới.

Theo đài Channel News Asia, vào hôm 22-11, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết, vaccine COVAXIN do nước này điều chế có thể sẽ hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng trong hai tháng tới. Điều này làm dấy lên hy vọng đẩy lùi đại dịch tại nước này.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) do chính phủ Ấn Độ thành lập đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm vaccine COVAXIN giai đoạn ba thuộc công ty công nghệ sinh học Bharat Biotech.

Quy trình thử nghiệm cuối cùng này có sự tham gia của 26.000 tình nguyện viên. Hiện tại COVAXIN là loại vaccine thử nghiệm tiến tiến nhất tại Ấn Độ.

Ông Vardhan cho biết: “Chúng tôi đang trong quá trình phát triển các loại vaccine bản địa của mình. Thử nghiệm cuối cùng sẽ sớm kết thúc trong một hoặc hai tháng tới”.

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người dân Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Ông cũng nhắc lại kế hoạch của chính phủ Ấn Độ về việc tiêm chủng cho 250 triệu người Ấn Độ vào tháng bảy này.

Trước đó, một nhà khoa học thuộc ICMR đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters rằng, vaccine COVAXIN có thể sẽ được tung ra thị trường vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, vào hôm 20-11, Công ty Bharat Biotech lại nói riêng với hãng tin Reuter rằng thử nghiệm cuối cùng dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2021.

Trước những bình luận trên, ông Vardhan cho biết chính phủ có thể sẽ cho phép tiêm vaccine khẩn cấp vào tháng 9. Chương trình tiêm chủng khẩn cấp sẽ ưu tiên người già và những người làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các quan chức Ấn Độ cho biết họ sẽ dựa vào COVAXIN và 4 vaccine thử nghiệm khác của Ấn Độ để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Họ không mong đợi có thể tiếp cận sớm với vaccine COVID-19 do Pfizer và Moderna phát triển.

Hiện tại, các vaccine khác đang được thử nghiệm tại Ấn Độ là những vaccine do AstraZeneca và ĐH Oxford phát triển, vaccine Sputnik-V của Nga, vaccine ZyCoV-D của công ty dược phẩm Zydus Cadila và vaccine của công ty dược phẩm sinh học Biological E.Ltd.

Vào ngày 22-11, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 45.209 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 9,09 triệu ca. Số người chết tăng 501 người, trong đó, thủ đô Delhi (Ấn Độ) ghi nhận số người chết hàng ngày cao nhất cả nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.