Ấn Độ, Úc khẳng định ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

(PLO)- Ấn Độ và Úc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tự do đi lại và giao thương ở Biển Đông, sau khi Mỹ chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển này.

Tờ The Times of India ngày 17-7 đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava đã khẳng định Biển Đông là tài nguyên chung toàn cầu, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tự do đi lại và giao thương ở vùng biển chiến lược này.

“Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. Biển Đông là một phần tài nguyên chung toàn cầu và Ấn Độ có lợi ích gắn chặt với hòa bình và ổn định trong khu vực này. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở trên các tuyến đường biển quốc tế ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” - ông Srivastava phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16-7.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava. Ảnh: THE NEW INDIAN EXPRESS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng New Delhi tin tưởng mọi sự khác biệt có thể được giải quyết một cách hòa bình bằng việc tôn trọng các quy trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Ông Srivastava cho biết Ấn Độ đã nêu quan điểm của nước này về Biển Đông trong nhiều dịp trước đây, gần nhất là vào ngày 21-5.

Trong một hội nghị trực tuyến hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng Ấn Độ đã bày tỏ ý định tiến hành các hoạt động hàng hải ở Biển Đông, và rằng Manila ủng hộ động thái này của New Delhi.

Cũng hôm 16-7, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định Úc sẽ ủng hộ “rất mạnh mẽ” cho quyền tự do đi lại qua Biển Đông.

“Úc sẽ tiếp tục áp dụng một lập trường rất nhất quán” – hãng tin Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Morrison nói tại một cuộc họp báo ở Canberra khi được hỏi liệu nước này có ủng hộ lập trường của Mỹ về Biển Đông hay không.

Sau khi chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15-7 tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông thông qua những diễn đàn đa phương và hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.