Mỹ sẽ triển khai đơn vị tác chiến điện tử tại Biển Đông

(PLO)- Mỹ đang có kế hoạch triển khai một đơn vị tác chiến điện tử đến Biển Đông nhằm gây sức ép với Trung Quốc.

Tờ Nikkei Asia Review (Nhật) ngày 17-7 cho biết giới chức quân sự Mỹ đang có kế hoạch triển khai một đơn vị tác chiến điện tử đến Biển Đông.

Đây được xem là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép lên Trung Quốc sau khi tuyên bố các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh tại Biển Đông là "hoàn toàn bất hợp pháp".

Hai đơn vị đặc biệt sẽ được triển khai đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương vào đầu năm 2021, để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ tác chiến điện tử và tác chiến mạng đến bắn tên lửa đến mục tiêu chính xác. Ít nhất một trong hai đơn vị này sẽ đóng tại Biển Đông.

Một thành viên phi hành đoàn trên khu trục hạm USS Ralph Johnson vào ngày 14-7 gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Làm gián đoạn liên lạc quân sự Trung Quốc thông qua "đánh lừa" sẽ là một chiến thuật hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp ở Biển Đông, tướng về hưu Jack Keane - cựu Phó Tổng tham mưu Lục quân Mỹ - cho biết.

Ông cũng cho biết Mỹ tin rằng chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2 / AD) mang lại cho Trung Quốc một lợi thế cạnh tranh. Do đó, Mỹ phải chắc chắn "có một sự răn đe hiệu quả tại biển Đông và các tên lửa tầm xa là một phần trong chiến lược của Mỹ.

Tại đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp), Bắc Kinh đã triển khai trên các tên lửa có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên Biển Đông. Để chống lại điều này, Mỹ muốn tăng cường khả năng ngăn chặn Trung Quốc theo dõi các lực lượng của Mỹ.

Mỹ và các đối tác "phải hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể đánh bại các hệ thống vũ khí này" - cựu sĩ quan Mỹ nói. "Một trong những cách là thông qua các công nghệ có thể đánh lừa các thiết bị định vị và thiết bị định vị tên lửa rằng các tên lửa sẽ tiến về phía tàu của Trung Quốc".

Nếu việc tiếp cận Biển Đông trở nên bất khả thi, quân đội Mỹ có kế hoạch đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa từ xa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.