Ấn Độ, Trung Quốc cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới

(PLO)- Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới trong cuộc đụng độ ngày 7-9, sau khi năm thanh niên Ấn Độ được báo cáo mất tích khiến căng thẳng gia tăng. 

Hãng tin Reuters đưa tin hôm 8-9, Trung Quốc và Ấn Độ đã cáo buộc nhau về việc bắn cảnh báo trên không trong cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ở biên giới phía tây dãy Himalaya vào ngày 7-9.

Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ vi phạm thỏa thuận song phương và bắn cảnh cáo trên không khi hai bên chạm trán.

Một binh sĩ thuộc lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ ở vùng biên giới Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: DPA

Ông Zhang Shuili - quan chức quân đội cấp cao tại chiến khu miền Tây Trung Quốc nói trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web tin tức chính thức của quân đội ngày 8-9 rằng lực lượng biên phòng Trung Quốc đã thực hiện "các biện pháp đối phó" để ổn định tình hình. 

Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ những “biện pháp” đó là gì hay liệu quân đội Trung Quốc có bắn cảnh cáo hay không.

Cùng ngày, quân đội Ấn Độ bác bỏ các cáo buộc của Trung Quốc về việc vi phạm các thỏa thuận biên giới song phương, đồng thời cáo buộc ngược Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã nổ súng vào không trung. 

Phía Ấn Độ cho biết PLA đã cố gắng áp sát khu vực Ladakh ở phía tây Himalaya và khi chạm mặt quân đội Ấn Độ, PLA đã bắn vài phát đạn lên trời. 

Trước đó vào ngày 5-9, quân đội Ấn Độ đã thông báo với bên PLA qua đường dây nóng về việc mất tích của năm người đàn ông đến từ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ - nơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Nam Tây Tạng. 

Đồng thời, phía Ấn Độ đề nghị Trung Quốc trao trả người, tuy nhiên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không biết gì về vụ việc. 

Theo hãng tin Reuters , ngày 8-9, năm thanh niên Ấn Độ mất tích đã được tìm thấy ở Trung Quốc. 

“Phía PLA đã phản hồi lại thông điệp đường dây nóng do quân đội Ấn Độ gửi đi. Họ đã xác nhận rằng những thanh niên mất tích từ bang Arunachal Pradesh đã được tìm thấy bên phía họ. ” - Bộ trưởng Ấn Độ Kiren Rijiju viết trên trang Twitter cá nhân.

Cả hai bên đã duy trì tuân thủ các nghi thức ngoại giao để tránh sử dụng vũ khí ở vùng biên giới nhạy cảm, song vẫn xảy ra cuộc đụng độ vào tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc giao tranh tay đôi.

Các chỉ huy quân sự và viên chức ngoại giao hai bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ tháng 7 để giảm căng thẳng nhưng đạt được rất ít tiến triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.